MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Tái xuất HAGL, HLV Kiatisuk chỉ ra chướng ngại lớn cần khắc phục

    19:46 Thứ bảy 12/12/2020

    BongDa.com.vn HLV Kiatisuk Senamuang đã có phát biểu về những khó khăn mà bản thân sẽ gặp phải khi trở lại Việt Nam để dẫn dắt CLB Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại V-League.

    Thông tin HLV Kiatisuk Senamuang sẽ trở về Việt Nam và chèo lái con thuyền Hoàng Anh Gia Lai cạnh tranh ở V-League đang thu hút sự quan tâm rất lớn của NHM. Với tài năng đã được khẳng định khi còn dẫn dắt tuyển Thái Lan, "Zico" xứ chùa vàng đang được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Phố núi khôi phục lại vị thế vốn có ở sân chơi quốc nội, đồng thời hướng đến tương lai cạnh tranh ngôi vương với những đại diện Thủ đô như Hà Nội FC hay Viettel. 

    Dù vậy, bàn về mục tiêu của HAGL ở mùa giải mới, HLV Kiatisuk vẫn tỏ ra khá thận trọng. Trao đổi trên VnExpress, thuyền trưởng người Thái Lan cho biết: "Nhiều người cho rằng tôi chỉ vô địch V-League khi còn thi đấu cho HAGL, chứ trên cương vị HLV, tôi chưa thành công.

    Hồi đó tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trở lại HAGL lần này, tôi sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt nhất có thể. Đội hình hiện tại của HAGL có nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam, và tôi phải giải bài toán tại sao họ chưa thể thành công trong màu áo CLB.

    Tái xuất HAGL, HLV Kiatisuk chỉ ra chướng ngại lớn nhất - Bóng Đá

    HLV Kiatisuk muốn giúp các tuyển thủ quốc gia Việt Nam trong màu áo HAGL thi đấu tốt hơn ở sân chơi V-League. 

    Nhiều người cũng hỏi tôi rằng Bầu Đức có gây áp lực phải vô địch V-League hay không? Thực tình thế này, trong mùa đầu tiên dẫn dắt HAGL lần này, tôi hy vọng sẽ giúp CLB cán đích thứ ba hoặc thứ tư sau nhiều mùa chỉ chật vật trụ hạng hoặc đứng ở giữa bảng. Chúng tôi đặt mục tiêu vô địch V-League 2022. Đó là năm thứ hai trong hợp đồng của tôi với HAGL".

    Đăng Huy | 19:16 12/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...