MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Tái thiết Man United, Rangnick cần thay đổi nhiều hơn cả chiến thuật và hệ thống

    19:47 Thứ tư 29/12/2021

    BongDa.com.vn HLV Ralf Rangnick vẫn đang gặp khó trong công cuộc tái thiết Manchester United sau khi nhậm chức tại Old Trafford.

    Trở lại sau quãng thời gian 16 ngày nghỉ ngơi do tác động của đại dịch Covid-19, thế nhưng màn trình diễn của Man United là rất đáng thất vọng khi họ chỉ thu về 1 điểm từ trận hòa 1-1 với đội bóng đang chạy trốn suất xuống hạng, Newcastle United. 

    Đối đầu địch thủ bị đánh giá thấp hơn như "Chích chòe" thế nhưng các cầu thủ Quỷ đỏ lại có màn thể hiện bạc nhược, họ chơi bóng lúng túng, không thể triển khai các pha tấn công sắc nét và tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào khả năng cứu thua của thủ môn David De Gea, những hình ảnh không khác gì dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. 

    Mặc dù HLV Ralf Rangnick đã nỗ lực để thay đổi cả hệ thống và chiến thuật của Man United khi yêu cầu các cầu thủ chơi pressing nhiều hơn, cũng như áp dụng sơ đồ mới 4-2-2-2 thế nhưng thực tế cho thấy, những thay đổi của chiến lược gia người Đức vẫn cần thêm thời gian để phát huy tính hiệu quả. 

    3 quyết định gây ngạc nhiên lớn của Man Utd trong năm 2021 - Bóng Đá

    Rangnick vẫn chưa thể giúp Man United lột xác.  

    Nhận xét về màn thể hiện của Quỷ đỏ, cựu danh thủ Gary Neville đã bức xúc cho biết: "Bạn không muốn đi quá giới hạn, thế nhưng Man United đã có 16 ngày nghỉ, một HLV mới, một hệ thống chiến thuật mới. Tôi đã lo lắng sau trận đấu với Norwich City, không có sự khẩn trương, không có tính chiến đấu..... những biểu hiện ở các trận thua của Man United trước đây. 

    Một màn trình diễn thật sự kém cỏi. Không có cầu thủ nào đủ tư cách tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Man United không có điểm tích cực nào". 

    Những lời chỉ trích của Gary Neville là hoàn toàn chính xác khi cầu thủ đảm nhận trọng trách sáng tạo nơi tuyến đầu, Bruno Fernandes đã chơi một trận mờ nhạt, không những thế, anh còn thường xuyên tỏ thái độ hằn học để rồi phải nhận một thẻ vàng, dẫn đến việc bị treo giò ở trận đấu tiếp theo gặp Burnley. 

    Tái thiết Man United, Rangnick cần thay đổi nhiều hơn cả chiến thuật và hệ thống - Bóng Đá

    Ronaldo và Bruno chơi mờ nhạt trước Newcastle.  

    Đá cao nhất trên hàng công, Cristiano Ronaldo cũng không khá khẩm hơn khi anh hoàn toàn mất hút trước sự theo kèm của các hậu vệ Newcastle và anh cũng không ngừng tỏ thái độ với trọng tài Craig Pawson. 

    Nơi tuyến giữa, cặp đôi Scott Mctominay - Fred cho thấy sự lúng túng trong việc kiểm soát bóng và không thể giúp Quỷ đỏ thi triển lối chơi như HLV Ralf Rangnick mong đợi. 

    Rõ ràng, công cuộc tái thiết Man United của thuyền trưởng người Đức đang gặp quá nhiều vấn đề và trong thời gian tới, ông sẽ cần phải nỗ lực hơn để thay đổi các vấn đề hệ thống và chiến thuật tại CLB nếu muốn giúp đội chủ sân Old Trafford tìm lại ánh hào quang. 

    (Theo Goal) 

    Bruno Fernandes: Top 5 bàn thắng tại Sampdoria: 

     
    Đăng Huy | 19:17 29/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...