MỚI NHẤT :
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • ''Tại sao tôi lại muốn 10 chiếc Ferrari trong khi tôi có thể giúp đỡ người khác?''

    11:54 Thứ ba 15/10/2019 | 7

    BongDa.com.vn Tiền đạo Sadio Mane vừa có những chia sẻ về động lực khiến anh luôn sẵn sàng đóng góp hào phóng cho các hoạt động từ thiện.

    Có một điều đặc biệt mà nhiều thành viên của CLB Liverpool chia sẻ là tinh thần thiện nguyện đáng khâm phục, thể hiện qua cách mà HLV Jurgen Klopp chia sẻ thu nhập cho quỹ từ thiện của Juan Mata hay việc các ngôi sao như Mohamed Salah, Sadio Mane luôn sẵn sàng cho đi phần lớn thu nhập để giúp đỡ quê nhà.

    Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Nsemwoha.com, Sadio Mane đã giải thích lý do tại sao anh sẵn sàng dành nhiều phần thu nhập đến vậy cho quê nhà.

    "Tại sao tôi lại muốn 10 chiếc Ferraris, 20 chiếc đồng hồ kim cương hoặc 2 chiếc máy bay? Những vật này sẽ làm gì cho tôi và giúp gì cho thế giới?’’, Mane nói.

    "Tôi từng đói ăn, tôi từng phải làm việc trên cánh đồng. Tôi đã sống qua thời gian gian khó, chơi bóng đá bằng chân đất, tôi không có học vấn và nhiều thứ khác, nhưng hôm nay với những gì tôi đã giành được nhờ bóng đá, tôi có thể giúp đỡ mọi người.’’

    Mane: 'Why would I want 10 Ferraris, when I can help my people' - Bóng Đá

    Sadio Mane luôn thể hiện sự nhiệt tình và hào phóng với các hoạt động từ thiện ở quê nhà Senegal.

    "Tôi đã xây dựng các trường học cùng một sân vận động. Chúng tôi cung cấp quần áo, giày dép, thực phẩm cho những người đang trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ. Tôi cũng cho mỗi người ở vùng nghèo đói ở Senegal 70 euro mỗi tháng để trợ giúp cho kinh tế gia đình của họ.’’

    "Tôi không cần phải trưng bày những chiếc xe hơi sang trọng, những ngôi nhà xa hoa, những chuyến đi và thậm chí cả máy bay. Điều tôi muốn hơn là người dân ở đất nước tôi nhận được một chút những gì cuộc sống đã mang lại cho tôi."

    Tinh thần nhớ về nguồn cội của Sadio Mane thực sự xứng đáng nhận được sự khâm phục. Chắc chắn với một trái tim nhân ái, ngôi sao của Liverpool sẽ còn có nhiều hành động ý nghĩa tiếp theo trong tương lai.

    Xem Firmino, Fabinho nói về đồng đội Sadio Mane:

    Ngọc Bách | 11:08 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...