MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • U23 Việt Nam đã có 'cặp sen đầm' lý tưởng?
  • 3 cái tên Xavi tin sẽ giúp nâng tầm Barca
  • Liverpool cử tuyển trạch viên xem giò mục tiêu Arsenal
  • Tại sao Real Madrid chưa kích hoạt bom tấn chuyển nhượng?

    08:28 Thứ tư 29/07/2015

    Cho đến bây giờ, những gì ồn ào nhất của Real Madrid trên sàn chuyển nhượng chỉ là những… tin đồn.

    (BongDa.com.vn) – Cho đến bây giờ, những gì ồn ào nhất của Real Madrid trên sàn chuyển nhượng chỉ là những… tin đồn. Tin đồn về việc mua thủ môn David de Gea, tin đồn về việc bán đi Sergio Ramos, và sự quan tâm của tất cả về thương vụ Iker Casillas.

    De Gea là người Real Madrid muốn có nhất mùa hè này. Ảnh: Internet.
    De Gea là người Real Madrid muốn có nhất mùa hè này. Ảnh: Internet.
    M
    ột đội bóng mà mỗi mùa hè luôn có thói quen mang về những ngôi sao hàng đầu thế giới, cả về mặt chuyên môn lẫn hình ảnh, bây giờ lại đang im ắng thì đó quả là một vấn đề. Nhưng nếu nhìn vào lực lượng của đội bóng này, không khó để tìm ra lời giải thích.

    Người mà Real muốn có nhất mùa hè này là De Gea. Lời đề nghị đã được gửi đến Old Trafford. Nhưng Manchester United cũng “không phải dạng vừa”. Họ muốn giữ De Gea, bất chấp thủ môn này chỉ còn 1 năm hợp đồng, nguy cơ mất trắng vào mùa hè năm sau là rõ ràng, nhưng MU không vì thế mà nao núng.

    Bình tĩnh phản đòn, MU đưa ra một thông điệp với đại ý rằng: “Ramos không sang đây, đừng hòng bên kia có được De Gea.”

    Rõ ràng Real cũng không muốn mất Ramos, nhưng lại muốn có được De Gea. Điều này khiến cho vụ việc dần đi vào ngõ cụt. Và bây giờ thì có vẻ như De Gea sẽ tiếp tục mùa giải mới ở Anh, còn Ramos thì sắp được kí bản hợp đồng mới.

    Vị trí mà Real Madrid hổng nhất là vị trí thủ môn. Họ nhắm De Gea, nhưng không thành. Và Perez có lẽ tạm hài lòng với Keylor Navas bắt chính, dự bị mang tên Kiko Casilla. Nhiều khả năng De Gea sẽ gia nhập Santiago Bernabeu vào mùa hè sang năm, khi hợp đồng giữa anh và Quỷ đỏ thành Manchester kết thúc.

    Đến thời điểm này, những tân binh mà chủ tịch Florentino Perez mang về đều là những thương vụ không được giới truyền thông chú ý đến nhiều. Bom tấn chưa được kích hoạt, và có lẽ sẽ không được kích hoạt. Bởi hai lí do, Real không có nhu cầu mua thêm bom tấn, và trên thị trường chuyển nhượng bây giờ cũng không có nhiều hàng khủng để Perez có thể thoải mái lựa chọn.

    Hàng thủ có vẻ đã yên ổn. Những siêu sao thường được mang về là những người chơi trên hàng công. Ở hàng tiền vệ, bây giờ Rafa Benitez đang đau đầu xem liệu ông sẽ sử dụng tất cả các cầu thủ ra sao, bởi ông có quá nhiều lựa chọn chất lượng.

    Ông không thể để Luka Modric ngồi ngoài được, điều tương tự là Toni Kroos. James Rodriguez là bom tấn được hậu thuẫn bởi Perez, cũng không phải là một bản hợp đồng để dự bị. Isco luôn cho thấy anh xứng đáng với một vị trí chính thức. Chưa kể còn đó Casemiro tỏ ra trưởng thành hơn rất nhiều sau những ngày đi “du học”.

    Tất nhiên, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale mặc nhiên có suất trong đội hình chính. Benzema có lẽ là sự lựa chọn cho vị trí tiền đạo trung phong. Dự bị cho Benzema, sẽ là Jese Rodriguez. Jese mới đây ghi một bàn thắng thể hiện những phẩm chất tuyệt vời của anh vào lưới Inter Milan: chọn vị trí, kĩ thuật, dứt điểm tinh tế. Nếu được trao nhiều cơ hội, Jese có thể phát triển nhiều hơn nữa.

    Real bây giờ, hoặc “bom tấn De Gea”, hoặc không ai cả. Mà De Gea thì không dễ để mang về. Có lẽ người hâm mộ đội bóng thủ đô Madrid mùa hè này sẽ phải tạm hài lòng với những Danilo hay Kiko Casilla.

    Hồ Ngọc Thùy - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...