MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Tại sao Man Utd không có kế hoạch B cho Haaland?

    11:09 Thứ bảy 25/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông khép lại, cần có một dấu hỏi lớn ở cách mà Man Utd chuẩn bị cho tháng Giêng.

    Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như đơn giản là Man Utd không có sự chuẩn bị, và điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được nếu nhìn vào cái tầm của đội chủ sân Old Trafford.

    Cầu thủ mà United đã cố gắng chiêu mộ là Erling Haaland. Các báo cáo từ tháng 11 trên tờ The Times khẳng định cầu thủ đang rất thăng hoa cùng Dortmund hiện tại là mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ. Haaland là cái tên khiến Solskjaer phải cất công bay sang Salzburg để đàm phán. Sau đó, cậu học trò cũ của Solskjaer cũng đã bay đến Manchester, được cho là để hoàn tất các thủ tục, nhưng Dortmund lại là điểm đến cuối cùng của tiền đạo triển vọng này.

     - Bóng Đá

     Man Utd nuối tiếc khi không có Haaland.

    Chọn đến Bundesliga là một động thái tốt cho Haaland, và đó cũng là nỗi thất vọng rõ ràng với United, buộc họ phải nhìn lại rằng: Man Utd năm 2020 không phải là câu lạc bộ hấp dẫn như năm 2010.

    Có vẻ như cơ hội của United đã bị đập tắt ngay khi Mino Raiola là người đại diện của Haaland. Và ngay cả khi Raiola không có hiềm khích với Quỷ đỏ, các câu lạc bộ như Dortmund, RB Leipzig và Juventus vẫn hoàn toàn có thể cạnh tranh với đội bóng nước Anh.

    Sau tất cả, việc không có được Haaland là điều mà Man Utd phải chuẩn bị. Song họ không có một kế hoạch dự phòng, và giờ đây đang phải trả giá.

    Ole Gunnar Solskjaer đã có ba tiền đạo sung mãn vào tháng 12, Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood. Nhưng chỉ cần một trong ba chấn thương, Man Utd sẽ khốn đốn. Như lúc này, chấn thương của Marcus Rashford đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh của đội chủ sân Old Trafford. Thậm chí nếu United cố gắng ký hợp đồng với một tiền đạo trước trận đấu ngày 15 tháng 1 với Wolves, nhiều khả năng Marcus Rashford sẽ được nghỉ ngơi và tránh được thương ở lưng.

     - Bóng Đá

     Hàng công Quỷ đỏ quá yếu ớt.

    Hiện tại, tháng Giêng sắp hết, kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp khép lại. Có vẻ như không có một lựa chọn nào hợp lý để Man Utd đưa ra, họ đang lúng túng, không lối đi, dù đã có nhiều tháng để chuẩn bị cho việc này.

    Man Utd đang tuyệt vọng thật sự, đến nỗi mà giới truyền thông liên kết họ với những tiền đạo như Odion Ighalo, Islam Slimani hay thậm chí là Carlos Tevez.

    Ai đó ở Old Trafford thực sự nên bị sa thải vì tầm nhìn hạn hẹp của mình. Mà người đứng sau công việc này không ai khác, là Ed Woodward.

    (Theo UnitedInfocus)

    Tài năng của Tevez:

    Minh Tuấn | 10:39 25/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...