MỚI NHẤT :
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Tại sao Man Utd chưa xúc tiến bất kỳ thương vụ nào?

    22:07 Thứ năm 03/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford không thể vội vàng trong việc chiêu mộ các nhân tố mới để cải thiện chất lượng đội hình.

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021 sẽ chính thức mở cửa từ ngày 9/6, tức chỉ 2 ngày trước khi EURO 2020 bắt đầu. Điều này đồng nghĩa với việc, những thương vụ hoặc quá trình đàm phán mua bán cầu thủ giữa các đội sẽ bị trì hoãn, ít nhất là cho tới khi EURO khép lại. Trong khi đó, Manchester United được đánh giá là một trong những CLB bận rộn nhất mùa Hè này. 

    Đa phần các mục tiêu của nửa đỏ thành Manchester đều tham dự EURO 2020 và một khi giải đấu bắt đầu, Quỷ đỏ có lẽ sẽ bắt đầu quá trình ký hợp đồng với các ngôi sao lớn. M.U vẫn đang thực hiện kế hoạch thăm dò những nhân tố tiềm năng. Thế nhưng, việc tiếp cận các cầu thủ lại gặp không ít khó khăn, nhất là khi đây là giai đoạn bất kỳ ai cũng muốn dồn toàn lực cho ĐTQG.

    Tại sao Man Utd chưa xúc tiến bất kỳ thương vụ nào? - Bóng Đá

     Tập trung cống hiến cho ĐTQG đang là ưu tiên của các ngôi sao. 

    Manchester Evening News tiết lộ, đội chủ sân Old Trafford đang tập trung vào việc gia cố hàng phòng ngự và cánh phải, với Raphael Varane của Real Madrid và Jadon Sancho của Borussia Dortmund là hai thương vụ lý tưởng nhất. Raphael Varane sau mùa giải thất bại cùng Los Blancos vẫn được gọi lên ĐT Pháp, trong khi Jadon Sancho hứa hẹn sẽ là trụ cột của Tam Sư.

    Ngoài ra, M.U đã thể hiện sự quan tâm đến Pau Torres, trung vệ đang chơi cho Villarreal và cũng sẽ góp mặt ở EURO 2020 cùng Tây Ban Nha. Với việc Aaron Wan-Bissaka có thể quá tải, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer còn có khả năng mang về thêm một hậu vệ phải. Từ lâu, nửa đỏ thành Manchester đã hướng sự chú ý của mình đến Kieran Tripper.

    Chưa dừng lại ở đó, Manchester United còn theo sát tình hình của hai tuyển thủ Anh khác là Declan Rice cùng Harry Kane. Nếu như các thương vụ chiêu mộ Raphael Varane và Jadon Sancho có thể dễ dàng với M.U, thì công cuộc chiêu mộ Declan Rice lại tương đối khó khăn. Vào lúc này, chàng trai sinh năm 1999 vẫn còn 3 năm hợp đồng với West Ham Unted.

    Tại sao Man Utd chưa xúc tiến bất kỳ thương vụ nào? - Bóng Đá

     M.U gặp khó trong việc tiếp cận những cái tên như Declan Rice. 

    Không những thế, The Hammers còn được tham dự Europa League mùa sau - một thành tích ấn tượng dưới sự dẫn dắt của David Moyes. Chính vì thế, đội bóng thành London sẽ không để ngôi sao của mình ra đi với một mức phí rẻ bèo. Mặt khác, đội chủ sân Old Trafford đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Chelsea - đội bóng cũ của Declan Rice.

    Nhìn chung, những mục tiêu cụ thể đã được ban lãnh đạo M.U xác định. Sở dĩ, Quỷ đỏ chưa thể xúc tiến bất kỳ thương vụ nào là vì EURO 2020. Khác với những giải đấu lớn trước đây, các cầu thủ đã phải chờ 5 năm thay vì 4 năm để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu cấp ĐTQG. Vì thế, việc nỗ lực để có được suất đá chính và thể tốt khi được trao cơ hội có lẽ là mục tiêu hàng đầu của các ngôi sao.

    Hay nói cách khác, nửa đỏ thành Manchester không có được sự chủ động để liên hệ với các cầu thủ cũng như đại diện. Và dù có tiếp cận được, HLV Ole Gunnar Solskjaer và các cộng sự cũng phải chờ ít nhất đến khi EURO 2020 khép lại mới có thể thúc đẩy việc ký kết hợp đồng. Bận rộn và quyết tâm là thế, tuy nhiên Quỷ đỏ có lẽ cũng không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi. 

    Solskjaer nói về De Gea: 

     
    Giang Nam | 21:37 03/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...