MỚI NHẤT :
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Liverpool vô địch Champions League có thể là tin tốt cho M.U?

    17:05 Thứ bảy 28/05/2022

    BongDa.com.vn Một chiến thắng cho Liverpool tại Paris vào đêm nay có thể không thực sự tệ hại như những gì người hâm mộ Manchester United nghĩ.

     

    Mọi người hâm mộ của Manchester United có thể sẽ cầu nguyện Real Madrid đánh bại Liverpool trong trận chung kết Champions League vào đêm thứ Bảy.

    Các tín đồ của Old Trafford đã phải trải qua một mùa giải căng thẳng, chứng kiến các đối thủ của họ nâng 2 danh hiệu quốc nội, đến ngày cuối cùng của Premier League, họ thậm chí phải mặc chiếc áo xanh của Manchester City để hy vọng đội bóng của Pep Guardiola sẽ giành chức vô địch thay vì Liverpool, qua đó Quỷ đỏ tiếp tục là đội duy nhất từng 20 lần vô địch nước Anh.

     - Bóng Đá

     Liverpool và M.U có mối hận sâu sắc.

    Nhưng trong bối cảnh đó, mùa này họ không thể kết thúc trong top 4. Do vậy một trận thua cho đội bóng của Jurgen Klopp vào cuối tuần này ít nhất sẽ giúp người hâm mộ United vẫy tay chào tạm biệt một mùa giải tồi tệ với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của họ.

    Nhưng nếu chiến lược gia người Đức chạm tay vào chức vô địch Champions League thì các thống kê lịch sử cho thấy người hâm mộ United có thể hy vọng mùa giải sau có thể sẽ là một mùa giải đầy hy vọng cho Quỷ đỏ. 

    Erik ten Hag đã bắt đầu hành trình ở Old Trafford, đã gây ấn tượng tích cực đầu tiên trong cuộc họp báo ra mắt vào hồi đầu tuần. Ten Hag tiết lộ rằng United là đội bóng Anh yêu thích của ông khi còn nhỏ, vì vậy ông nhận thức rõ về lịch sử hào hùng của CLB, nhưng có lẽ HLV này cũng không để ý rằng họ dường như luôn đạt kết quả tích cực sau bất cứ mùa nào Liverpool vô địch Champions League (trước đây là European Cup). 

    Trong 4 lần gần nhất chiếc cúp C1 được đưa trở lại Anfield, United luôn giành được vị trí trong top 4 ở mùa giải tiếp theo. Năm 2020, họ đứng thứ 3, trong khi năm 2006 họ đứng thứ 2. Quy luật này đã bắt đầu vào những năm 80 khi M.U giành được vị trí thứ 4 và thứ 3 lần lượt vào các năm 1985 và 1982. Hơn nữa, trong một số mùa giải, họ còn giành được danh hiệu.

    Tại sao Liverpool vô địch Champions League có thể là tin tốt cho M.U? - Bóng Đá

     Liverpool đã vô địch C1 6 lần.

    Năm 1985, họ nâng cao Cúp FA, trong khi năm 2006, họ thành công ở Cúp Liên đoàn. Vào năm 2020, United đã lọt vào bán kết Europa League, FA Cup và League Cup.

    Quy luật lịch sử này đã lặp lại nhiều lần và người hâm mộ United sẽ hy vọng điều đó sẽ xảy ra vào khoảng thời gian này, khi họ đang khao khát được thấy đội bóng của mình dự Champions League. 

    (Theo Manchester Evening News)

    Thanh Vũ | 16:35 28/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...