MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Tại sao Harry Kane sa sút tại EURO 2020?

    16:04 Chủ nhật 20/06/2021

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Tottenham chỉ còn là cái bóng của chính mình tại VCK EURO 2020. Nguyên nhân nào khiến Harry Kane sa sút?

    Harry Kane quá tải?

    Vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lịch thi đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp trở nên khốc liệt hơn so với mọi năm. Ở mùa giải vừa qua Harry Kane ra sân tổng cộng 55 trận trên mọi đấu trường trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Chân sút 27 tuổi không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và lập tức phải hội quân cùng ĐT Anh chinh chiến tại EURO 2020.

     - Bóng Đá

     Harry Kane gây thất vọng.

    Chậm chạp, cảm giác bóng kém, lười di chuyển là hình ảnh của tiền đạo sinh năm 1993 trong trận đấu với ĐT Scotland. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi. Hơn nữa truyền thông Anh cũng đặt dấu hỏi liệu Harry Kane có đang gặp vấn đề về thể trạng khi ngôi sao 27 tuổi là mẫu cầu thủ mẫn cảm với chấn thương.

    Không quen được phục vụ?

    Ở mùa giải vừa qua, ngôi sao của Spurs ghi được 23 bàn và cung cấp 14 kiến tạo, ẵm luôn 2 danh hiệu Vua phá lưới và Vua kiến tạo Premier League. Có thể nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt trong lối chơi của Harry Kane khi anh không chỉ đóng vai trò săn bàn đơn thuần, mà còn rất tích cực đóng góp vào lối chơi chung, mở ra cơ hội cho các đồng đội.

    Trong một tập thể không có nhiều ngôi sao nổi bật như tại Tottenham, Harry Kane gần như phải làm mọi công việc trên mặt trận tấn công. Nhưng trong màu áo ĐTQG là một câu chuyện khác. Khi Tam Sư đầy rẫy những cầu thủ đẳng cấp, Kane không phải làm quá nhiều việc như ở cấp độ CLB.

    Tuy nhiên điều này vô tình khiến tiền đạo 27 tuổi cảm thấy lạ lẫm, bởi anh không quen với việc nhận được sự phục vụ từ các vệ tinh xung quanh. Có lẽ Kane cần thời gian để hoàn toàn thích ứng với điều này.

    Bị phân tâm bởi tương lai

     - Bóng Đá

    Tương lai của Kane đang là dấu hỏi lớn. 

    Harry Kane được cho là đã đề xuất với BLĐ Spurs nguyện vọng ra đi vào mùa Hè này. Chiếc áo Spurs trở nên quá chật chội so với tài năng của tiền đạo sinh năm 1993. Tuy nhiên chủ tịch Daniel Levy lại đang nỗ lực thuyết phục Kane tiếp tục gắn bó với Tottenham. Ngoài ra hàng loạt đội bóng lớn như Man Utd, Man City, Chelsea… đã vào cuộc để chiêu mộ Kane.

    Việc tương lai mông lung có lẽ đã ảnh hưởng đến ngôi sao 27 tuổi, khiến anh chưa thể dồn toàn bộ sự tập trung cho kỳ EURO lần này. Vì lẽ đó, HLV Gareth Southgate cần phải có biện pháp để cậu học trò gác câu chuyện tương lai qua một bên và sớm trở lại là chính mình.  

    Harry Kane cán mốc 200 bàn trong màu áo Tottenham

     
    Endo | 15:34 20/06/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...