Tại sao fan quay lưng với trận Thụy Điển - Anh?
21:47 Thứ bảy 07/07/2018
BongDa.com.vn Một bất ngờ rằng tại trận đại chiến giữa Anh và Thụy Điển lại có rất nhiều ghế trống. Vì đâu nên nỗi?

Trận đấu giữa Thụy Điển và Anh trong khuôn khổ vòng tứ kết diễn ra tại SVĐ Samara Arena. Theo thống kê của Kaveh Solekhol từ Sky Sports News có 32.000 vé đã được bán ra.

Nhưng trên sân có đến hơn 10 ngàn chỗ trống. Trong số ghế trống đó có đến 3 ngàn chỗ ngồi không có chủ bên phía khán đài của CĐV nước Anh.

Tại sao fan quay lưng với trận Thụy Điển - Anh? - Bóng Đá

 Khán đài đang rất vắng vì CĐV Đức trả vé lại quá nhiều.

Theo lý thuyết, đội tuyển Đức mới là tập thể góp mặt trong trận đấu này nhưng không may họ đã ra về từ vòng bảng sau thất bại tủi hổ 0-2 trước Hàn Quốc.

Chính vì CĐV Đức không thể xem tiếp đội bóng của họ thi đấu nên hơn 10 ngàn vé bị trả lại cho FIFA. Một số vé đã được thanh lý bởi các CĐV khác nhưng còn tồn đọng lại rất nhiều cho đến khi trận tứ kết này diễn ra.

Sức chứa của SVĐ Samara Arena lên đến 42 ngàn chỗ nhưng vì vé không bán được nên sân rất trống trải. Trận đấu giữa Thụy Điển và Anh đã chính thức bắt đầu và dĩ nhiên các cầu thủ phải chấp nhận thi đấu với một bầu không khí tẻ nhạt vì thiếu vắng quá nhiều CĐV.

Trang Ý | 21:35 07/07/2018