MỚI NHẤT :
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • Tại sao De Ligt chọn Juventus?

    18:44 Thứ bảy 13/07/2019

    BongDa.com.vn Lão phu nhân có sức thuyết phục, sự hấp dẫn lớn với trung vệ người Hà Lan. Vậy đằng sau đó là gì?

    Theo các báo cáo đáng tin cậy từ châu Âu, thương vụ Matthijs de Ligt gia nhập Juventus chỉ còn là vấn đề thời gian. Như vậy, sau giai đoạn dài gây "sóng gió" trên thị trường chuyển nhượng, trung vệ trẻ người Hà Lan dường như đã chọn xong bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

    Vì sao một cầu thủ ở tuổi 19 như De Ligt lại có thể khiến các ông lớn lục địa già thèm khát đến thế?Câu trả lời thật đơn giản: Ngôi sao tuổi teen này đã có mùa giải 2018/2019 chói sáng cùng gã khổng lồ bóng đá Hà Lan, Ajax Amsterdam. Với tấm băng đội trưởng trên tay, chàng trai sinh năm 1999 dẫn dắt đồng đội giành chức vô địch quốc nội Eredivisie, đồng thời tiến tới vòng bán kết Champions League đầy thuyết phục.

    Tại sao De Ligt chọn Juventus? - Bóng Đá

    De Ligt sẽ gia nhập Juventus ít giờ tới?

    Theo thống kê từ trang Whoscored, De Ligt đóng góp 3 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 2970 phút ra sân tại giải vô địch Hà Lan. Điều đáng bàn hơn, sự chững chạc, điềm tĩnh, phong thái thi đấu tự tin giúp De Ligt trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất trước khung thành đội nhà.

    Khả năng chơi chân tốt, tư duy xử lí bóng thông minh, phát động tấn công ổn cùng việc không chiến cừ khôi trở thành hình ảnh điển hình nơi trung vệ 19 tuổi này. Theo giới chuyên môn đánh giá, anh thuộc kiểu mẫu hậu vệ hiện đại mà nhiều đội bóng lớn khao khát vào thời điểm hiện tại.

    Tại sao De Ligt chọn Juventus? - Bóng Đá

    De Ligt trong màu áo Ajax.

    Do đó, hàng loạt câu lạc bộ tên tuổi như Man United,  PSG, Juventus, Barcelona... đều liệt kê cái tên De Ligt vào danh sách quan tâm hàng đầu ở phiên chợ hè năm 2019. Tuy nhiên, Juventus luôn chiếm thế thượng phong hơn các đối thủ khác.

    "Đất lành chim đậu", câu nói của người xưa luôn mang theo những ý nghĩa thâm thúy. Nhà vô địch Serie A chắc hẳn sở hữu những điểm tốt, hấp dẫn để có thể thuyết phục thành công De Ligt. Đầu tiên là tình hình nội tại của ông lớn nước Ý.

    Sau khi HLV Massimiliano Allegri rời khỏi Turin, Juventus nhanh chóng tìm được "kẻ đóng thế" xứng tầm: cựu thuyền trưởng Chelsea, Maurizio Sarri. Dù không có được bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, nhưng chiến lược gia 60 tuổi được đánh giá rất cao trong giới cầm quân bởi triết lí bóng đá tấn công đẹp mắt được mệnh danh Sarri-ball.

    Tại sao De Ligt chọn Juventus? - Bóng Đá

    Lão phu nhân sở hữu nhiều nhân tố nổi bật.

    Ngoài ra, tình hình lực lượng nhân sự của Lão phu nhân cũng vô cùng ổn định, chất lượng đảm bảo giúp De Ligt có thể hoàn thiện bản thân, học hỏi thêm kinh nghiệm và giành được những danh hiệu lớn. 

    Juuventus hiện tại là một tập thể của sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ khá hài hòa. Họ có bộ đôi trung vệ lão luyện Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Ở hành lang hai biên, João Cancelo, Alex Sandro đủ sức khuynh đảo nhiều hàng thủ đối phương.

    Tại sao De Ligt chọn Juventus? - Bóng Đá

    Chính sách chuyển nhượng khôn ngoan của Juventus.

    Trong khi đó, khu vực trung tuyến của Lão phu nhân cũng bao gồm nhiều hảo thủ đình đám như: Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Emre Can, Miralem Pjanić, Blaise Matuidi... Trên hàng công, Juventus sở hữu những gương mặt tên tuổi Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Moise Kean, Mario Mandžukić. 

    Dẫn chứng trên chứng tỏ sức mạnh vượt trội từ đội hình của Juventus. Với nền tảng nhân sự như thế, Lão phu nhân hoàn toàn có thể thống trị Serie A trong tương lai và tiếp tục trở thành ứng cử viên vô địch nặng kí tại Champions League.

    Theo đó, rõ ràng việc gia nhập Juventus giúp De Ligt đảm bảo thành công về mặt danh hiệu lẫn hình ảnh ngôi sao của mình. Mặt khác, chúng ta cũng không thể bỏ qua tác động, ảnh hưởng lớn từ Ronaldo trong thương vụ Juventus chiêu mộ trung vệ 19 tuổi.

    Tại sao De Ligt chọn Juventus? - Bóng Đá

    Ronaldo có tác động lớn đến quyết định gia nhập Juventus của De Ligt.

    "Thời còn bé, tôi và đám bạn luôn ao ước được trở thành Ronaldo mỗi khi chơi bóng trong vườn nhà. Tôi nhớ rõ đó là giai đoạn anh ấy thi đấu thăng hoa cùng Man United. Chiếc áo bóng đá đầu tiên của tôi cũng in hình Ronaldo phía sau," De Ligt chi sẻ với tờ Goal.

    Trung vệ 19 tuổi luôn xem CR7 như thần tượng của mình, và việc thi đấu cùng idol khó có thể diễn tả bằng lời với anh.

    Môi trường ổn định, hấp dẫn, mức đãi ngộ cao cùng việc được đứng cùng những danh thủ hàng đầu thế giới rõ ràng có sức hút quá mãnh liệt với chàng trai trẻ tiềm năng của làng túc cầu giáo thế giới này.

    Anh Nguyễn | 18:15 13/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...