MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Tại sao đây lại là một tuần lễ 'khổng lồ' của Man Utd?

    22:36 Thứ hai 09/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tâm trí của NHM bóng đá đều đang tập trung vào World Cup 2018, nhưng đây cũng là khoảng thời gian quan trọng với Manchester United và có rất nhiều điều xảy ra trong 7 ngày tới…

    NGÀY THỨ 2

    Hậu vệ trái bất đắc dĩ của Manchester United là Ashley Young sẽ kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 33 của mình cùng với các đồng đội trên tuyển Anh tại nước Nga. Nơi mà họ đang ráo riết chuẩn bị cho trận bán kết đầu tiền sau 28 năm với những người Croatia vào rạng sáng ngày thứ 5 tới.

    Tại sao đây lại là một tuần lễ lớn cho Man Utd? - Bóng Đá

     Young (trái) sẽ kỷ niệm ngày sinh nhật của mình với chiến thắng trước Croatia?

    Cựu ngôi sao của Aston Villa này đã chơi 4 trận ở World Cup tính từ đầu giải cho đến nay và tất cả các thành viên ở Old Trafford đều rất háo hức trông chờ vào màn trình diễn đỉnh cao của anh, nhất là sau trận đấu với Thụy Điển ở vòng tứ kết. Một chiến thắng nữa sẽ dẫn Young cùng các đồng đội vào chơi ở trận chung kết, và đó cũng là món quà sinh nhật hoàn hảo.

    NGÀY THỨ 3

    Đây là lễ 'kỷ niệm' một năm ngày mà tiền đạo Romelu Lukaku gia nhập United từ Everton. Và không có gì để nghi ngờ khi ngôi sao người Bỉ đang là một phần khó thể thiếu của đội chủ sân Old Trafford. Sự nghiệp của anh có thể sẽ tiếp tục thăng hoa sau đây vài ngày nếu Bỉ có thể hạ gục đội tuyển Pháp của Paul Pogba ở trận bán kết World Cup.

    Tại sao đây lại là một tuần lễ lớn cho Man Utd? - Bóng Đá

    Lukaku đã chứng tỏ mình là tiền dạo hàng đầu thế giới chỉ sau 1 năm gia nhập Man Utd. 

    Trận đấu này sẽ bắt đầu vào lúc 19h00 (giờ quốc tế) tức 01h00 ngày 11/07 (giờ Việt Nam) và chúng ta có thể theo dõi trực tiếp trên truyền hình hoặc cập nhật trên trang chủ của BongDa.com.vn.

    NGÀY THỨ 4

    Lúc 19h00 (giờ quốc tế, 01h00 ngày 11/07 theo giờ Việt Nam), Phil Jones, Young, Jesse Lingard và Marcus Rashford đều sẽ cố gắng làm mọi thứ để đánh bại Croatia trên sân vận động Luzhniki, Moscow. Nếu đội tuyển Anh giành chiến thắng, chắc chắn Man Utd sẽ được chào đón một nhà vô địch thế giới trở về từ nước Nga sau ngày 15 tháng 7.

    Tại sao đây lại là một tuần lễ lớn cho Man Utd? - Bóng Đá

     Bộ đôi tài năng của Man Utd đang được kì vọng lớn ở World Cup lần này.

    Tuy nhiên, đội bóng áo ca rô không phải là những người dễ bắt nạt, thậm chí thất bại cay đắng nhất của đội tuyển Tam Sư trong khoảng 10 năm qua chính là trận thua 2-3 trước chính Croatia tại vòng loại Euro 2008 - giải đấu mà người Anh không thể góp mặt cùng các quốc gia khác trên đất Áo và Thụy Sĩ.

    NGÀY THỨ 5

    Hậu vệ trái Luke Shaw sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 của mình, trước khi bắt đầu mùa giải thứ năm tại United sau khi chuyển đến từ Southampton vào năm 2014 với mức phí kỷ lục. Những ai theo dõi các tài khoản trên mạng xã hội của Shaw đều có thể thấy được anh quyết tâm thế nào trước mùa giải được coi là cơ hội cuối cùng của mình tại đội bóng áo đỏ.

    Tại sao đây lại là một tuần lễ lớn cho Man Utd? - Bóng Đá

     Shaw đang rất quyết tâm để chứng tỏ anh chưa hề đánh mất phong độ đỉnh cao.

    Nhiều khả năng Shaw sẽ được đá chính ở giai đoạn đầu mùa vì người đồng đội Ashley Young sẽ không có đủ thể lực để hội quân sớm với câu lạc bộ, và đây là một cơ hội đáng kể của Shaw trong việc chứng tỏ bản thân với ông thầy người Bồ Đào Nha.

    NGÀY THỨ 7

    Trong khi thứ 6 không có gì mới mẻ, thì đây là ngày sẽ diễn ra một trận đấu mà lịch sử chẳng mấy người nhớ tới, nhưng trận tranh giải ba World Cup 2018 chắc chắn sẽ có sự góp mặt của các cầu thủ United vì đội bóng của HLV Jose Mourinho chỉ không có một cầu thủ nào mang quốc tịch Croatia.

    Tại sao đây lại là một tuần lễ 'khổng lồ' của Man Utd? - Bóng Đá

     Chắc chắn sẽ có một thành viên United tham dự trận tranh hạng 3 của World Cup năm nay.

    Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có ít nhất 1 trong 3 đội là Anh, Pháp hoặc Bỉ sẽ phải chơi trên sân vận động Saint Petersburg vào lúc 15h00 (giờ quốc tế) tức 21h00 ngày 14/07 (giờ Việt Nam). 

    NGÀY CHỦ NHẬT

    Tour 2018, được giới thiệu bởi Aon, sẽ chính thức bắt đầu khi cả đội sẽ bay từ sân bay Manchester đến nước Mỹ, nơi Quỷ Đỏ sẽ thi đấu với đội như Club America, San Jose Earthquakes, AC Milan, Liverpool và Real Madrid. 

    Tại sao đây lại là một tuần lễ lớn cho Man Utd? - Bóng Đá

    Tour du đấu sẽ chính thức được khởi động vào ngày cuối tuần.

    Tất nhiên, đây cũng là vấn đề nhỏ khi một số thành viên của United vẫn chưa thể trở lại đội bóng vì còn 'bận bay cao' tại nước Nga. Mặc dù vậy, thành quả World Cup luôn là một điều tất tích cực cho các cầu thủ, qua đó có thể giúp họ có sự hứng khởi nhất định trước khi tham gia vào mùa giải mới cùng đội bóng.

    Vũ Quang Toản | 21:30 09/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...