MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Tại sao Cristiano Ronaldo không tham dự Olympic Tokyo 2020?

    16:54 Thứ sáu 23/07/2021

    BongDa.com.vn Trong quá khứ, tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ mới 1 lần góp mặt tại Thế vận hội mùa Hè.

    Sau EURO và Copa America, hiện người hâm mộ làng túc cầu đang hướng đến màn tranh tài của các đội tuyển Olympic tổ chức tại Tokyo. Tương tự như các giải đấu lớn khác, Olympic Tokyo buộc phải dời lại 1 năm vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

    Môn bóng đá nam tại Thế vận hội mùa Hè năm nay chứng kiến sự góp mặt của nhiều ngôi sao tên tuổi như Pedri, Dani Alves, Richarlison, Florian Thauvin, Guillermo Ochoa… Ở một giải đấu tầm cỡ, tại sao Cristiano Ronaldo không góp mặt?

    Đầu tiên, đội tuyển U23 Bồ Đào Nha đã không vượt qua được vòng loại để giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. CR7 vì vậy không thể có cơ hội góp mặt ở giải đấu này. Thậm chí, nếu U23 Bồ Đào Nha giành quyền tham dự, khả năng tiền đạo thuộc biên chế Juventus hành quân đến Nhật Bản cũng rất thấp.

     - Bóng Đá

     Ronaldo không góp mặt tại Olympic Tokyo 2020.

    Ronald cùng Selecao châu Âu vừa chinh chiến tại VCK EURO 2020. Họ đã sống sót vượt qua bảng tử thần, tuy nhiên lại dừng bước ở vòng 16 đội trước ĐT Bỉ, qua đó biến thành cựu vương của giải đấu. Cá nhân CR7 có màn trình diễn chói sáng khi đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 5 pha lập công, đồng thời san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cấp độ đội tuyển quốc gia của huyền thoại bóng đá Iran - Ali Daei (cùng 109 bàn).

    Juventus sẽ bắt đầu chiến dịch Serie A 2021/22 vào tháng tới. Do đó Ronaldo cần thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại thể lực trước khi hội quân cùng Bà đầm già. Ở tuổi 36, rõ ràng CR7 không thể cày ải với tần suất liên tục.

    Vào năm 2004, sau khi cùng Bồ Đào Nha lọt vào tới trận chung kết EURO (nhưng gục ngã trước Hy Lạp), Ronaldo đã trở thành đầu tàu của đội tuyển Olympic Bồ Đào Nha tham dự Thế vận hội Athens 2004. Tuy nhiên, CR7 cùng các đồng đội chỉ có 1 trận thắng, còn lại 2 trận thua ở vòng bảng, qua đó sớm xách vali về nước.

     - Bóng Đá

    Ronaldo tại Olympic Athens 2004. 

    Kể từ đó đến nay, Ronaldo không tham dự thêm bất kỳ Thế vận hội nào nữa. Trong bộ sưu tập danh hiệu của ngôi sao sinh năm 1985 vì vậy chưa có tấm huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic. Khác với đại kình địch Lionel Messi, khi siêu sao người Argentina đã vô địch giải đấu này ở Olympic Bắc Kinh 2008.

    Trong bối cảnh Olympic thường diễn ra vào năm chẵn, trùng với World Cup hay EURO, Ronaldo vì vậy có lẽ chưa có ý định chinh phục tấm huy chương vàng tại Thế vận hội. Nhưng cũng không loại trừ khả năng anh sẽ thay đổi ý định trong tương lai.

    Cú hat-trick của Ronaldo tại Old Trafford

     
    Endo | 16:24 23/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...