MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Tài năng La Masia bị thải loại nêu thẳng suy nghĩ về Barca

    23:06 Thứ hai 20/09/2021

    BongDa.com.vn Cựu tài năng của lò La Masia, Konrad De La Fuente lên tiếng về việc rời Barcelona trong mùa hè vừa qua.

    Từng được xem là một trong những gương mặt trẻ tiềm năng của lò đào tạo La Masia, tuy nhiên Konrad De La Fuente lại không thể cạnh tranh một suất đá chính trong màu áo Barcelona và mùa hè vừa rồi, để tìm kiếm sự phát triển trong sự nghiệp, anh đã quyết định chuyển đến Marseille chơi bóng. 

    Phát biểu về những suy nghĩ của mình với Blaugrana, cầu thủ chạy cánh người Mỹ cho biết trên trang ESPN: "Tôi là 1 cầu thủ có nhiều tham vọng, vì vậy đối với tôi, thật khó khăn khi phải rời Barcelona.

    Tài năng La Masia bị thải loại nêu thẳng suy nghĩ về Barca - Bóng Đá

    Rời Barcelona, Konrad De La Fuente nhanh chóng khẳng định tài năng và giành lấy 1 suất đá chính trong đội hình Marseille.  

    Mục tiêu cuối cùng của tôi vẫn là chơi cho Barca vào 1 ngày nào đó, vì thế, tôi biết cách tốt nhất để điều đó xảy ra là tôi phải rời đi, và tôi cần thêm nhiều thời gian chơi bóng ở 1 giải đấu hàng đầu. 

    Tôi đã nhận được một số lời đề nghị hấp dẫn và sau cùng, tôi quyết định chọn Marseille. Điều tuyệt nhất tôi có thể làm cho sự phát triển của mình là cố gắng tận dụng tối đa những phút giây được chơi bóng chuyên nghiệp. Sau tất cả, viễn cảnh tôi mong muốn chính là bản thân ngày càng tiến bộ hơn và hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại Barcelona". 

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Konrad de la Fuente tại La Masia:

     
    Phi Yến | 22:36 20/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...