MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Tại Man City, Pep đang có một siêu cầu thủ toàn diện

    17:03 Thứ sáu 03/12/2021

    BongDa.com.vn Pep Guardiola đang ngày càng ấn tượng trước khả năng chơi bóng của một cậu học trò tại Etihad.

    Chiến thắng trước Aston Villa mới đây khiến Pep Guardiola phải thốt lên: “Cậu ấy là giỏi nhất. Đối mặt với một thủ môn xuất sắc, cậu ấy vẫn tung ra pha dứt điểm xuất sắc.” 

    Người được Pep ca ngợi chính là Bernardo Silva. Bốn bàn thắng trước đó của anh ấy tại Ngoại hạng Anh mùa này đều đến từ trong hoặc gần vòng cấm địa. Pep tuyên bố Silva là cầu thủ xuất sắc nhất của Ngoại hạng Anh, biến ngôi sao người BĐN thành nhân tố được chú ý bậc nhất ở Man City hiện tại.

    Trước Villa, Silva là một động cơ hoạt động bền bỉ khắp mọi mặt sân. Matt Targett đã thực hiện một đường chuyền hơi lỏng lẻo vào trong khiến Emiliano Buendia không thể kiểm soát và cựu cầu thủ AS Monaco cướp lại bóng, giúp Man City tạo ngược lại áp lực lên đội chủ nhà.

    Tại Man City, Pep đang có một siêu cầu thủ toàn diện - Bóng Đá

     Sky Sports thống kê về Silva.

    Tiền vệ sinh năm 1994 cho thấy, anh là người chơi bóng nỗ lực và cố gắng nhất ở mọi trận đấu. Tại Ngoại hạng Anh 2021/22, Silva chạy trung bình 11.92 km/trận, thành tích tốt hơn bất cứ ai. Billy Gilmour xếp ngay sau với 11.75 km/trận.

    Tầm hoạt động phòng ngự của Silva là vô cùng lớn. Nó trải đều khắp mặt sân, từ phần sân nhà cho đến phần sân đối thủ

    Ngoại trừ Rodri, Silva là cầu thủ có số lần đoạt lại quyền kiểm soát ở vòng tròn trung tâm và phần sân đối thủ tốt nhất ở Man City.

    Giỏi phòng ngự, Silva đương nhiên cũng cừ ở khoản tấn công. Anh ghi 5 bàn tại Ngoại hạng Anh, con số cao nhất đội. Tiền vệ này đồng thời tạo ra 38 nỗ lực đi bóng thành công và di chuyển nhiệt nhất với 148.2 km/trận. Ở 2 hạng mục cắt bóng và tranh chấp thành công, Silva đứng thứ 2 toàn Man City.

    Qua từng mùa giải, Silva thay đổi vị trí chơi bóng. Ở mùa giải đầu tiên, Silva đa phần chạy cánh phải với 43% thời lượng chơi bóng. Về sau, anh chủ yếu hoạt động ở vị trí lệch phải khu trung tuyến. Mùa này, Silva thi đấu đồng đều ở vị trí lệch phải lẫn trái tại hàng tiền vệ thay cho việc bám biên. Kết quả là anh dành 88% thời lượng thi đấu chơi bóng tại 2 khu vực ấy.

    Tại Man City, Pep đang có một siêu cầu thủ toàn diện - Bóng Đá

     Silva đang bùng nổ tại Man City.

    Silva rõ ràng đang cho thấy anh còn hơn cả một cầu thủ tấn công. Anh có mọi thứ để trở thành mẫu cầu thủ toàn diện. Mùa hè vừa rồi, Man City từng có ý định bán Silva khi đón về Jack Grealish. Rất may là điều đó bất thành, nếu không, Man City sẽ thiếu đi nhân tố mang lại thứ động cơ vĩnh cửu trong đội hình.

    Video Pep ca ngợi Silva:

     
    Lữ Phong | 16:33 03/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...