MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Tái hợp Trần Hoài Nam, CLB Long An gia tăng hoả lực trên hàng công

    19:22 Thứ tư 26/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn CLB Long An vừa ký hợp đồng với tân binh thứ 4 Trần Hoài Nam trước thềm mùa giải Hạng Nhất 2020.

    Sau mùa giải 2019 gặt hái nhiều thành quả, CLB Long An hướng đến mùa giải Hạng Nhất 2020 với nhiều hứa hẹn. Chia tay một số công thần như Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Tài Lộc, Phan Đức Lễ, Thái Minh Thuận,... cựu vương V-League đã chào đón rất nhiều cái tên mới.

    Đầu tiên là một số cầu thủ được đôn lên từ đội Hạng Nhì Long An như Trần Nhật Hà, Nguyễn Chính Tính, Đinh Văn Hùng,... đoàn quân của HLV Ngô Quang Sang còn chào đón những tân binh đến từ các đội bóng khác như: Nguyễn Văn Nhuần (CLB Huế), Nguyễn Duy Thắng (HAGL JMG) hay Lê Hoàng Hải (An Giang). Và mới đây, CLB Long An vừa chốt hợp đồng với một cái tên đã quá quen thuộc - Trần Hoài Nam.

    Tái hợp Trần Hoài Nam, CLB Long An gia tăng hoả lực trên hàng công - Bóng Đá

    Trần Hoài Nam là tân binh thứ 4 của CLB Long An trước thềm Hạng Nhất 2020. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Tiền đạo gốc Quảng Nam đã không còn quá xa lạ với NHM Long An khi anh có thời gian 6 năm gắn bó với đội bóng Tây Nam Bộ. Bắt đầu tập luyện bóng đá chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi, sau khi rời lò đào tạo xứ Quảng, năm 2010, Hoài Nam đến CLB Long An và có 3 mùa thi đấu cho lứa U21 tại VCK U21 Quốc gia (2010-2013).

    Đến năm 2012, tiền đạo sinh năm 1990 đã được đôn lên đội 1 và chinh chiến ở đấu trường Hạng Nhất. Ở mùa bóng năm ấy, anh cùng các đồng đội giành ngôi vô địch và giành vé trở lại sân chơi V-League. Tiếp tục cống hiến cho CLB Đồng Tâm Long An (sau này là CLB Long An) đến năm 2016, Hoài Nam chuyển sang đầu quân cho B.Bình Dương.

    Sau 2 mùa giải (2017,2018) và 1 năm không thi đấu vì chấn thương, đầu mùa 2020, Hoài Nam quyết định tái hợp với CLB Long An. Trở lại mái nhà xưa, anh không giấu được sự xúc động. Chia sẻ với người viết, Hoài Nam bộc bạch: "Trở lại Long An sau 1 thời gian, tôi vẫn cảm thấy nơi này rất thân thuộc. Đã 6 năm ở nơi đây, chiến đấu và cùng các đồng đội trải qua những thăng trầm, tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm."

    Hướng đến mùa giải 2020, Hoài Nam sẽ là 1 mũi nhọn đáng chú ý trên hàng công của CLB Long An, nhất là khi chân sút chủ lực Huỳnh Tấn Tài đã rời đi. Trong 5 trận đấu giao hữu vừa qua, tiền đạo gốc Quảng Nam đã chứng tỏ được giá trị của mình ghi được 2 bàn thắng (vào lưới XMFC Tây Ninh và Đồng Tháp).

    Tái hợp Trần Hoài Nam, CLB Long An gia tăng hoả lực trên hàng công - Bóng Đá

    Hoài Nam sẽ là mũi giáp công đáng chú ý của CLB Long An trong mùa giải mới.

    Nói về mục tiêu ở mùa giải mới, Hoài Nam bộc bạch: "Mục tiêu của cá nhân tôi là luôn cố gắng tập luyện tốt để được ra sân thật nhiều. Tôi muốn ghi bàn và giúp đội nhà giành được chiến thắng. Ở mùa giải năm nay, tôi hy vọng sẽ ghi được 7 bàn thắng trở lên.

    Nhân đây tôi cũng muốn nhắn nhủ với NHM Long An là hãy luôn sát cánh cùng đội bóng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Dù vinh quang hay khó khăn. Tôi cũng mong mọi người sẽ đến sân để cổ vũ tinh thần cho tập thể đội bóng."

    Đăng Huy | 18:52 26/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...