MỚI NHẤT :
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Tài Em dẫn dắt đội bóng TP. Tân An tham dự ĐH TDTT tỉnh Long An

    12:19 Thứ tư 13/04/2022 | 2

    BongDa.com.vn Cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá Long An sau khi giải nghệ.

     - Bóng Đá

    Phan Văn Tài Em từ lâu đã trở thành biểu tượng của bóng đá Long An. Anh gắn bó với đội bóng quê nhà và có đóng góp quan trọng ở thời kỳ hoàng kim. Anh cùng Gạch Đồng Tâm Long An vô địch V-League 2005, 2006; vô địch Cúp Quốc gia 2005 và Siêu Cúp Quốc gia 2006. Ngoài ra, cầu thủ gốc Châu Thành là chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2005.

     - Bóng Đá

    Điểm nhấn đáng nhớ của "Anh Mười" chính là chức vô địch AFF Cup 2008 cùng với thế hệ cầu thủ tài năng như Nguyễn Minh Phương, Lê Tấn Tài, Phạm Thành Lương, Huỳnh Quang Thanh, Phan Thanh Bình, Lê Công Vinh,...

     - Bóng Đá

    Thừa hưởng triết lý bóng đá từ người thầy Henrique Calisto cộng thêm sự nỗ lực trong việc học tập ở công tác huấn luyện, Tài Em đã có những bước tiến đáng kể.

     - Bóng Đá

    Năm 2018, Tài Em lần đầu tiên dẫn dắt 1 CLB thi đấu tại V-League - Sài Gòn FC.

     - Bóng Đá

    Sau vòng 16 V-League 2018, vị thuyền trưởng sinh năm 1982 từ chức ở Sài Gòn FC.

     - Bóng Đá

    Thời gian qua, khi trở về quê nhà, Tài Em tiếp tục gắn bó với công tác đào tạo trẻ với việc mở những trung tâm bóng đá cộng đồng. Và mới đây, anh quyết định trở lại với ghế huấn luyện với vai trò HLV trưởng đội bóng Thành phố Tân An, tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An chuẩn bị diễn ra. Làm trợ lý cho Tài Em là cựu cầu thủ Huỳnh Công Chánh của GĐTLA. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

     - Bóng Đá

    Trong thành phần đội bóng của Tài Em còn có một số cựu cầu thủ từng thi đấu cho CLB Long An (tiền thân là Gạch Đồng Tâm Long An và Đồng Tâm Long An) như trung vệ Nguyễn Thành Trung. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

     - Bóng Đá

    Cựu tiền vệ Nguyễn Hoàng Thương. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

     - Bóng Đá

    Cựu trung vệ Trần Huỳnh Lân. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

     - Bóng Đá

    Dự kiến, vòng loại môn bóng đá nam thuộc Đại hội TDTT tỉnh Long An sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24/04 tới đây với sự góp mặt của 14 đội bóng đại diện cho 14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Vòng chung kết tổ chức từ ngày 05/05 đến 08/05 tại sân vận động Long An. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Đăng Huy | 11:49 13/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...