MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Taekwondo Việt Nam xếp hạng 4 tại Đại hội TDTT sinh viên thế giới 2015

    11:46 Thứ năm 09/07/2015

    Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam chỉ giành được 2 HCĐ tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới năm 2015 được tổ chức tại Gwangju, Hàn Quốc.

    (BongDa.com.vn) – Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam chỉ giành được 2 HCĐ tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới năm 2015 được tổ chức tại Gwangju, Hàn Quốc.

    Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội thể thao sinh viên thế giới năm 2015 được tổ chức tại Hàn Quốc. Ảnh: Quang Bình.
    Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội thể thao sinh viên thế giới năm 2015 được tổ chức tại Hàn Quốc. Ảnh: Quang Bình.
    T
    ham dự Đại hội thể thao sinh viên thế giới 2015 với năm nội dung quyền tiêu chuẩn, đội tuyển quyền Taekwondo đã không may mắn khi chỉ giành được 2 HCĐ ở hai nội dung đồng đội nam và đôi nam nữ.

    Ở nội dung đồng đội nam – vận động viên Nguyễn Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng và Lê Hiếu Nghĩa đã thể hiện bài thi khá tốt và giành được HCĐ ở nội dung này. Bài thi ở nội dung quyền đôi nam nữ, hai vận động viên Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thiên Phụng đạt số điểm 7.390 và giành tấm HCĐ. Ở nội dung này đội tuyển của Hàn Quốc giành HCV, Trung Quốc giành HCB.

    Ông Nguyễn Thanh Huy – HLV trưởng đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam cho biết: “Với kết quả lần này tại Đại hội Thể thao sinh viên thế giới thì có thể nói đội tuyển Taekwondo Việt Nam cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của Bộ giáo dục đặt ra. Sinh viên các nước tham dự đại hội năm nay đều là các VĐV đến từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Khả năng cạnh tranh huy chương rất căng thẳng.”

    Ở nội dung đồng đội nữ, nội dung thế mạnh của đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam, vừa giành HCV tại SEA Games 28 đã không giành được huy chương do có sự xáo trộn về lực lượng, VĐV ở đội hình cũ Nguyễn Thùy Xuân Linh không phải là sinh viên, không đủ điều kiện để tham dự Đại hội nên đã được BHL thay thế bằng một VĐV mới của đội tuyển Bình Thuận là Thới Thị Minh Thùy. Ông Nguyễn Thanh Huy đánh giá: “Thới Thị Minh Thùy là một VĐV trẻ, có triển vọng tốt, tuy nhiên chưa tham dự ở nội dung đồng đội với các chị lần nào nên chưa có được nhiều kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên Thùy cùng với hai nữ VĐV Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thị Lệ Kim đi dự giải thế giới. Đây cũng là một trở ngại về việc tranh huy chương tại Đại hội lần này.”

    Đội hình đội tuyển Taekwondo VN nội dung đồng đội nữ gồm Thới Thị Minh Thùy, Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thị Lệ Kim. Ảnh: Quang Bình.
    Đội hình đội tuyển Taekwondo VN nội dung đồng đội nữ gồm Thới Thị Minh Thùy, Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thị Lệ Kim. Ảnh: Quang Bình.

    Các quốc gia Đông Nam Á được đánh giá là mạnh như Thái Lan, Singapore, Maylaysia,… không có đội tuyển nào giành được huy chương tại Đại hội lần này, chỉ có Indonesia giành được 1 HCĐ. Kết thúc các nội dung thi đấu, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đứng thứ 4 toàn đoàn, về nhất là đội chủ nhà Hàn Quốc, thứ 2 là Mexico, đoàn Trung Quốc xếp hạng 3.

    Đại hội thể thao sinh viên thế giới năm 2015 được tổ chức tại Hàn Quốc quy tụ gần 13.000 đại biểu, huấn luyện viên, VĐV đến từ 143 quốc gia trên thế giới.

    3 VĐV Nguyễn Thanh Trung, Lê Hiếu Nghĩa và Nguyễn Thiên Phụng HCĐ ở nội dung đồng đội nam chụp hình lưu niệm với lãnh đạo bộ Giáo dục. Ảnh: Quang Bình.
    3 VĐV Nguyễn Thanh Trung, Lê Hiếu Nghĩa và Nguyễn Thiên Phụng HCĐ ở nội dung đồng đội nam chụp hình lưu niệm với lãnh đạo bộ Giáo dục. Ảnh: Quang Bình.
    Các VĐV đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Bộ Giáo dục. Ảnh: Quang Bình.
    Các VĐV đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Bộ Giáo dục. Ảnh: Quang Bình.
    Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thiên Phụng giành HCĐ ở nội dung đôi nam nữ. Ảnh: Quang Bình.
    Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thiên Phụng giành HCĐ ở nội dung đôi nam nữ. Ảnh: Quang Bình.
    Quang Bình - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...