MỚI NHẤT :
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Tác giả Captain Tsubasa được vinh danh giống HLV Troussier

    08:13 Thứ hai 26/06/2023

    Takahashi Yoichi, tác giả bộ truyện tranh Captain Tsubasa, đã nhận vinh dự lớn lao từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản.

     - Bóng Đá

     Họa sĩ Takahashi Yoichi chụp ảnh cùng với danh thủ Andres Iniesta.

    Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) công bố hôm 22/6 rằng tác giả bộ truyện tranh Captain Tsubasa, Takahashi Yoichi (62 tuổi) sẽ được vinh danh tại "Sảnh danh vọng" (Hall of Fame) của bảo tàng bóng đá xứ mặt trời mọc.

    “Sảnh danh vọng” là nơi tôn vinh các nhân vật có đóng góp to lớn đối với bóng đá Nhật Bản. Năm nay, bên cạnh họa sĩ truyện tranh Takahashi Yoichi, những cá nhân khác sẽ được đưa vào “Sảnh danh vọng” còn có bình luận viên Sergio Echigo, cựu chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản Kuniya Daini, Hideo Osawa, người góp công thành lập giải bóng đá trẻ toàn Nhật Bản và tuyển nữ Nhật Bản tham dự World Cup nữ 2011 với thành tích đoạt chức vô địch.

     - Bóng Đá

     HLV Philippe Troussier được vinh danh ở "Sảnh danh vọng" của bảo tàng bóng đá Nhật Bản.

    Họa sĩ Takahashi Yoichi chia sẻ trên Twitter: “Tôi được thông báo về cuộc họp của JFA, quyết định rằng tôi sẽ được vinh danh tại "Sảnh danh vọng bóng đá Nhật Bản". Tôi rất tự hào và vinh dự vì được JFA lựa chọn. Tôi cũng rất vui vì bộ truyện Captain Tsubasa mà mình vẽ cách đây gần 40 năm đã tạo ra tác động tích cực đến bóng đá Nhật Bản và thế giới”.

    Captain Tsubasa là bộ truyện tranh nổi tiếng toàn thế giới, có sức ảnh hưởng lớn đối với bóng đá Nhật Bản. Bộ truyện này ra mắt năm 1981 và sau đó gây cơn sốt không chỉ ở đất nước mặt trời mọc mà còn cả thế giới.

    Nhân vật chính của bộ truyện là cậu nhóc 11 tuổi, Ozora Tsubasa. Giấc mơ của Tsubasa là một ngày nào đó "đưa ĐT Nhật Bản vô địch World Cup". Tsubasa được tuyển chọn vào đội U16 quốc gia và vô địch thế giới sau khi đánh bại ĐT Đức. Sau này, họa sĩ Captain Tsubasa viết thêm nhiều phần nữa cho Captain Tsubasa và bộ truyện này cũng nhiều lần được chuyển thể thành anime (hoạt hình Nhật Bản – PV).

    Theo thống kê của JFA, số lượng truyện tranh Captain Tsubasa được xuất bản trên toàn thế giới đã vượt mốc hơn 90 triệu bản.

    HLV của tuyển Việt Nam, Philippe Troussier cũng được vinh danh ở “Sảnh danh vọng” vào năm 2020 vì những thành tích của ông với bóng đá Nhật Bản, trong đó có việc lọt vào vòng 16 đội ở World Cup 2002, vô địch Asian Cup 2000, á quân tại FIFA Confederations Cup 2001...

    Nguyễn Sơn | 08:00 26/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...