MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Super League đến hồi cáo chung, Perez nói thẳng về Mbappe và Haaland

    07:30 Thứ năm 22/04/2021

    BongDa.com.vn "Tôi đã làm mọi thứ có thể và thay đổi thế giới với các dự án Galacticos" - Chủ tịch Los Blancos trải lòng.

    Siêu giải đấu European Super League (ESL) vừa manh nha đã đến hồi cáo chung. Trước sức ép mạnh mẽ từ nhiều phía, 9 trong số 12 thành viên sáng lập đã lần lượt tuyên bố từ bỏ đấu trường mới. Hiện chỉ còn Real Madrid, Barcelona và Juventus níu giữ hy vọng cho ra đời ESL.

    Chủ tịch Los Blancos - Florentino Perez là người ủng hộ nhiệt thành ý tưởng thành lập siêu giải đấu và đã được chọn lựa làm chủ tịch ESL. Trước viễn cảnh dự án sớm sụp đổ từ trong trứng nước, Perez chia sẻ về khó khăn và khả năng Real phải thanh lý các cầu thủ để cân đối ngân sách.

    Perez: Mbappe and Haaland signings are impossible for everyone without Super League - Bóng Đá

     ESL sắp sụp đổ.

    Goal dẫn lời chủ tịch Los Blancos bày tỏ qua El Larguero: "Phụ thuộc vào tình hình của Real. Năm nay chúng tôi thu về ít hơn 300 triệu euro. Chúng tôi cần bán cầu thủ, cần hành động. Tôi đã làm điều có thể cho đến lúc này và làm không hề tệ bất chấp một vài người nói tôi không biết gì về bóng đá... Tôi đã làm mọi thứ có thể và thay đổi thế giới với các dự án Galacticos."

    Perez nói thẳng về khả năng kích hoạt "bom tấn" thời gian tới: "Về tổng thể, sẽ không có các phi vụ lớn hè này. Khi dòng tiền không chảy từ các CLB giàu có sang các CLB ít tiền, tất cả đều thiệt hại. Không có Super League, các CLB không chỉ Real không thể thực hiện các phi vụ như Mbappe và Haaland."

    "Nếu Real không chiêu mộ Mbappe hè này, tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ fan nào bắn vào đầu cậu ấy. Họ biết chúng tôi đang nỗ lực hết sức và nếu các phi vụ không xảy ra, đó là bởi lẽ chúng không thể."

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Kylian Mbappe tại World Cup (2018):

     

    Phụng Sồ | 07:00 22/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...