MỚI NHẤT :
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • Sụp bẫy, CLB Trung Quốc thanh lý sớm Tevez?

    21:02 Chủ nhật 23/04/2017 | 3

    Không cần đến sự phục vụ của tiền đạo Carlos Tevez, CLB Shanghai Shenhua vẫn thu được thắng lợi quan trọng trước Guizhou Zhicheng ở vòng 6 giải Chinese Super League 2017.

    Trận thứ hai liên tiếp Shanghai Shenhua giành được 3 điểm trong bối cảnh tiền đạo lãnh lương cao nhất thế giới Carlos Tevez (615.000 bảng/tuần) phải ngồi ngoài. Ba điểm có được cũng giúp đại diện Thượng Hải leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ giờ có được 3 chiến thắng, 1 hòa và 2 thua.

    Trả lời sau trận đấu, HLV Gus Poyet không hề đề cập đến sự vắng mặt của Tevez ảnh hưởng thế nào đến lối chơi toàn đội. Ông nói: "Tôi rất hài lòng khi CLB giành được chiến thắng. Ai cũng biết chúng tôi thường chơi không tốt khi đá sân khách, vì vậy kết quả hôm nay rất quan trọng."

     - Bóng Đá

     Không cần Tevez, Shanghai Shenhua vẫn giành được chiến thắng thứ hai liên tiếp.

    Trải qua 180 phút và Shanghai Shenhua toàn thắng trong bối cảnh không có Tevez trên hàng công, điều này đặt ra câu hỏi: Tới lúc CLB Trung Quốc không còn cần mũi nhọn Argentina?

    Theo quan điểm các chuyên gia, Shanghai Shenhua thi đấu khởi sắc hơn khi vắng Tevez. Các cầu thủ chơi gắn kết và phối hợp rất nhịp nhàng. Hàng công của họ cũng làm việc rất hiệu quả, với 5 bàn sau 2 trận. Con số này cho thấy vắng mũi nhọn người Argentina không phải thảm họa.

    Về chuyên môn, rõ ràng Tevez chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả nhà. Đã vậy, anh còn tạo ra ấn tượng xấu trong mắt người hâm mộ Shanghai Shenhua về tác phong thi đấu. Đã có ý kiến cho rằng Tevez chỉ xem Trung Quốc như mảnh đất để thu gom tiền bạc.

    Tuần rồi, cựu sao Manchester United chọc giận người hâm mộ đội bóng, anh cùng gia đình thực hiện chuyến đi tới Disneyland trong bối cảnh dính chấn thương bắp chân. Hành động đó dấy lên hoài nghi về sự tận tụy của ngôi sao 33 tuổi với CLB Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     Tevez bị phát hiện dẫn gia đình đi du lịch trong lúc bản thân bị chấn thương.

    Trước làn sóng phẫn nộ của khán giả, Tevez lên tiếng thanh minh. Anh giải thích chỉ du hý tới Disneyland sau khi hoàn tất giáo án tập luyện. "Đó là ngày nghỉ. Tôi chỉ là người bình thường, vậy tại sao mọi người lại phải làm lớn chuyện khi bản thân đưa gia đình đi chơi trong ngày nghỉ?" Cựu sao MU nói.

    Tevez trong cuộc trả lời phỏng vấn cũng thừa nhận hoàn toàn chưa thể quen với giải Chinese Super League. Anh không thích nghi được với CLB và môi trường bóng đá Trung Quốc. Song, để tránh nhận thêm sự chỉ trích, tiền đạo Nam Mỹ chữa cháy bằng cách khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với CLB.

    "Tôi và gia đình rất thích Thượng Hải. Bản thân sẽ từng bước làm quen với thành phố và không khí tại đây. Tôi sẽ ở lại đội bóng," Tevez chia sẻ.

    Vài hôm trước, hãng tin ESPN cho biết Chủ tịch Daniel Angelici của Boca Juniors sẽ bay tới Trung Quốc để đàm phán mua lại Tevez. Thực hư chưa biết ra sao, nhưng nếu Shanghai Shenhua tiếp tục chơi tốt như 2 vòng đấu vừa qua, họ sẽ cân nhắc tống khứ tiền đạo người Argentina càng sớm càng tốt.

    Nguyên Trí | 19:42 23/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...