MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Sức mạnh đối thủ cuối của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup

    11:37 Thứ năm 23/02/2023

    Khi Mỹ và Hà Lan nằm cùng bảng với Việt Nam, hy vọng có điểm tại World Cup 2023 của thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở cuộc đối đầu BĐN.

    Sức mạnh đối thủ cuối của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup - Bóng Đá

     Bảng E World Cup nữ 2023 có Bồ Đào Nha (áo bã trầu), Việt Nam, Mỹ và Hà Lan.

    Chiều 22/2, đối thủ cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023 đã được xác định. Bồ Đào Nha đánh bại Cameroon 2-1 ở trận chung kết bảng A vòng play-off liên lục địa. Họ trở thành đội bóng cuối cùng có vé tới bảng E World Cup nữ 2023.

    Tại bảng đấu này, Mỹ và Hà Lan được đánh giá là hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé vào vòng knock-out. Họ lần lượt đứng thứ một và 8 trên bảng xếp hạng FIFA. Giới chuyên môn nhận định mục tiêu của tuyển Việt Nam trong các cuộc đối đầu Mỹ và Hà Lan chỉ là hạn chế số bàn thua. Mục tiêu giành điểm số ở World Cup sẽ nằm ở cuộc đối đầu Bồ Đào Nha. Vậy đội bóng đến từ bán đảo Iberia có sức mạnh thế nào khi so sánh với tuyển nữ Việt Nam?

    Tương tự tuyển nữ Việt Nam, Bồ Đào Nha mới lần đầu tiên tham dự World Cup trong lịch sử. Trên bảng xếp hạng FIFA, đại diện châu Âu đứng thứ 22 với 1.744,11 điểm còn tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 34 với 1.643,66. Đây là khoảng cách không quá lớn, ít hơn những gì tuyển nữ Việt Nam tạo ra trước Philippines (hạng 53, 1.485,5 điểm), một đối thủ rất khó chịu với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

    Sức mạnh đối thủ cuối của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup - Bóng Đá

     Bích Thùy (số 15) hay Thanh Nhã (số 19) là những cầu thủ giàu tốc độ, có thể tạo ra khác biệt khi tuyển nữ Việt Nam đối đầu Bồ Đào Nha. Ảnh: Hoàng Hà.

    Giải đấu lớn gần nhất mà tuyển nữ Bồ Đào Nha tham dự là EURO 2022. Tại đây, họ bị loại ngay vòng bảng sau hai trận thua trước Thụy Điển, Hà Lan và một trận hòa trước Thụy Sĩ. Màn trình diễn ấn tượng nhất của thầy trò HLV Francisco Neto nằm ở trận đấu với Hà Lan. Khi đó, họ để thua sát nút với tỷ số 2-3.

    Bồ Đào Nha cũng đang sở hữu phong độ khá ấn tượng với 6 chiến thắng liên tiếp (tính cả vòng loại World Cup và giao hữu). Các đối thủ bị họ đánh bại lần lượt là Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Iceland (thắng sau hiệp phụ), Haiti, Costa Rica, New Zealand và Cameroon. Trong số này, những đội bóng đứng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA là Iceland (hạng 16), Bỉ (hạng 20) và New Zealand (hạng 24).

    Trong khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa có hai thất bại liên tiếp trước Philippines và Myanmar ở giải vô địch AFF Cup nữ 2022. Dựa trên xếp hạng FIFA lẫn phong độ hiện tại, Bồ Đào Nha đều nhỉnh hơn tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu sử dụng một chiến thuật hợp lý và biết cách khai thác điểm yếu đối phương, việc tuyển nữ Việt Nam có điểm, thậm chí đánh bại Bồ Đào Nha hoàn toàn khả thi.

    Ở cuộc đối đầu Cameroon, Bồ Đào Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ giữ bóng nhiều, tạo được nhiều cơ hội nhưng dứt điểm không quá sắc bén. Họ cũng có những giây phút nóng vội, mải mê tấn công và để Cameroon nhiều lần phản đòn.

    Cuối hiệp hai, đại diện châu Phi cũng đã gỡ hòa từ một pha phản công. Trước đó, Cameroon "cảnh cáo" Bồ Đào Nha bằng một pha phản công sắc bén. Họ đã đưa bóng vào lưới nhưng tiếc là bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị chỉ trong gang tấc.

    Sức mạnh đối thủ cuối của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup - Bóng Đá

     Borges (trái), một trong những trụ cột của Bồ Đào Nha, cũng có giây phút khó khăn khi đối đầu các cầu thủ giàu tốc độ bên phía Cameroon. Ảnh: Reuters.

    Theo thống kê từ FIFA, 6 trong 7 pha dứt điểm của Cameroon được tạo ra ở khoảng 15 phút cuối mỗi hiệp. Điều đó cho thấy Bồ Đào Nha thường xuống sức, thiếu tập trung trong khoảng thời gian này. Lý do bởi hàng thủ Bồ Đào Nha có hai cầu thủ khá lớn tuổi và chậm chạp là Ana Borges, Carole Costa (cùng 32 tuổi).

    Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, giàu tốc độ trong đội hình để phục vụ cho lối đá phòng ngự phản công. Những cái tên có thể kể đến là Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự hay Nguyễn Thị Bích Thùy.

    Huỳnh Như, trụ cột tuyển nữ Việt Nam đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, cũng tỏ ra rất lạc quan: "Bồ Đào Nha có giải đấu tốt hơn Việt Nam nhưng về trình độ cầu thủ, khoảng cách là không quá xa".

    Vì thế, nếu thi đấu tập trung, hạn chế sai lầm và có một đấu pháp phù hợp, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn đủ sức kiếm điểm từ Bồ Đào Nha tại World Cup 2023

    Nguyên Khang | 11:00 23/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...