MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Sức mạnh của U22 Thái Lan ở SEA Games

    17:01 Thứ năm 04/05/2023

    Trong bối cảnh đương kim vô địch U22 Việt Nam sa sút so với năm ngoái, Thái Lan kỳ vọng lấy lại vị thế ở môn bóng đá nam SEA Games 32.

    Dù đã thắng Singapore 3-1 ở lượt đầu bảng B SEA Games 32 hôm 30/4, U22 Thái Lan dường như vẫn chưa thể hiện trọn vẹn sức mạnh. Người Thái chưa đón đủ quân số và hứa hẹn sẽ còn đáng sợ hơn trong những vòng đấu tới.

    Trong một kỳ SEA Games mà U22 Việt Nam, đối trọng lớn nhất, không còn sở hữu lực lượng và phong độ ấn tượng như hai giải đấu trước, U22 Thái Lan được xem là ứng viên vô địch số một.

    Sức mạnh của U22 Thái Lan ở SEA Games - Bóng Đá

    U22 Thái Lan được xem là ứng viên vô địch số một của môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Quang Thịnh.

    Hai viện binh từ Thai League 1

    Sự xuất hiện của bộ đôi tiền vệ Settasit Suvannaseat và trung vệ Jonathan Khemdee vào đầu tuần tới hứa hẹn giúp U22 Thái Lan có bộ khung mạnh nhất cho tham vọng vô địch SEA Games 32. Hai cầu thủ này chỉ đến Campuchia sau khi vòng 29, vòng áp chót của Thai League 1 mùa này kết thúc vào ngày 7/5. Suvannaseat sẽ chơi trận đấu giữa Chiang Rai United gặp BG Pathum United vào ngày 6/5 trong khi Jonathan Khemdee tham gia trận Ratchaburi FC gặp Buriram United vào ngày 7/5.

    Tầm quan trọng của Suvannaseat và Khemdee với lối chơi của U22 Thái Lan là điều không cần bàn cãi bởi họ nằm trong số ít những cầu thủ trẻ dự SEA Games có thời gian thi đấu nhiều tại các giải VĐQG. Suvannaseat là trụ cột của Chiangrai United, CLB vài năm trước còn đại diện cho Thái Lan ở AFC Champions League. Tại Thai League 1 mùa này, tiền vệ tấn công sinh năm 2002 chơi 25 trận cho Chiangrai United (1.675 phút thi đấu).

    Sau quãng thời gian không được ra sân nhiều tại Odense BK (thuộc giải VĐQG Đan Mạch), trung vệ Khemdee quyết định về Thái Lan cho Ratchaburi. Với trình độ của một cầu thủ được đào tạo tại châu Âu, ngôi sao sinh năm 2002 nhanh chóng kiếm suất đá chính tại Thai League 1 mùa này với 687 phút ra sân.

    Kinh nghiệm SEA Games cũng là điểm mạnh khác của Khemdee. Trung vệ cao 1,9 m là trụ cột hàng thủ U23 Thái Lan vào chung kết giải đấu ở Việt Nam năm ngoái. Tại Doha Cup hồi cuối tháng 3, Khemdee cũng ghi hai bàn cho U22 Thái Lan vào lưới Saudi Arabia và Qatar.

    U22 Thái Lan sẽ chơi trận thứ hai tại vòng bảng SEA Games 32 gặp Malaysia vào ngày 6/5, chính vì thế Suvannaseat và Khemdee được kỳ vọng có tên khi "Voi chiến" đối đầu U22 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng vòng bảng hôm 11/5.

    Sức mạnh của U22 Thái Lan ở SEA Games - Bóng Đá

     U22 Thái Lan sẽ còn đáng sợ hơn trong thời gian tới khi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Ảnh: Quang Thịnh.

    Chất lượng nhân sự nhỉnh hơn phần còn lại

    Bên cạnh Suvannaseat và Khemdee, U22 Thái Lan còn sở hữu những cái tên đáng xem khác như Achitpol Keereerom và Channarong Promsrikaew. Achitpol là người ghi bàn vào lưới U22 Singapore ở trận ra quân và đang khoác áo đội hai Augsburg thi đấu tại giải hạng Tư nước Đức. Chân sút sinh năm 2001 được kỳ vọng nhiều tại SEA Games năm nay do có nền tảng tập luyện ở Đức. Sở hữu thể hình tốt (1,81 m) cùng lối chơi hiện đại, trung phong này có thể gây nhiều khó khăn cho các hàng thủ tại SEA Games 32.

    Trong khi đó, ngôi sao tấn công Channarong cũng là cái tên đáng xem khác ở SEA Games 32. Trong màu áo Chonburi ở mùa giải năm nay, Channarong chơi ấn tượng với 3 bàn và 1 kiến tạo sau 25 trận, giúp CLB có biệt danh "Cá mập" thành hiện tượng ở Thai League 1.

    “Channarong sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục HCV SEA Games 32 của U22 Thái Lan. Cầu thủ 22 tuổi này đá trận ra mắt cho Thái Lan vào năm 2022. Anh có khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo tuyển quốc gia khi ghi bàn ở King’s Cup 2022, giúp Thái Lan thắng 2-1 trước Trinidad & Tobago", Main Stand đánh giá.

    Rõ ràng so với mặt bằng chung các đội khác, U22 Thái Lan vẫn sở hữu một đội hình chất lượng với sự kết hợp từ dàn cầu thủ Thái kiều ở nước ngoài và những sản phẩm đào tạo trong nước, vốn được đánh giá cao ở Đông Nam Á.

    Tường Linh | 15:00 04/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...