MỚI NHẤT :
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Sự xuống dốc của Everton

    13:56 Thứ ba 26/04/2022

    BongDa.com.vn The Toffees đang gặp quá nhiều khó khăn và đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng sau mùa giải này.

     

    Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Everton đứng trước nguy cơ bị xuống hạng ở giải bóng đá hàng đầu nước Anh, sau thất bại 0-2 trước đối thủ không đội trời chung Liverpool vào Chủ nhật.

    Jurgen Klopp nói rằng ông muốn thấy Everton ở lại Premier League vì trận Derby vùng Merseyside thật sự là nét văn hoá đặc biệt, nhưng The Toffees hiện đứng thứ 18, đang ở vị trí xuống hạng và chỉ còn 6 trận nữa.

    Sự xuống dốc của Everton - Bóng Đá

     Everton ngày càng sa sút thậm tệ.

    "Không có gì thay đổi đối với tôi," HLV Frank Lampard của Everton nói sau trận thua Liverpool. "Chúng tôi còn 6 trận và Burnley còn 5 trận và chúng tôi sẽ cố gắng giành nhiều điểm nhất có thể."

    Khi Lampard thay thế Rafa Benitez vào cuối tháng Giêng, Everton đang đứng thứ 16 trên BXH Premier League và cách khu vực xuống hạng 6 điểm. 

    Trong khoảng thời gian đó, thành tích của Lampard rất tệ với chỉ 3 trận thắng sau 12 trận đấu và thành tích tồi tệ của câu lạc bộ này vẫn đang tiếp diễn. Họ không thắng trên sân khách kể từ tháng 8 năm 2021.

    Everton đã trải qua 118 mùa giải ở giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù và chưa từng thi đấu ở giải hạng dưới kể từ năm 1954. Chỉ Arsenal trải qua nhiều mùa giải liên tiếp ở giải đấu cao nhất nước Anh hơn Everton, đội không giành được danh hiệu nào kể từ năm 1995.

    Sự ra đi của Roberto Martinez, người thay thế huấn luyện viên David Moyes (2002-2013), đã chấm dứt sự ổn định của một câu lạc bộ đầy thăng trầm kể từ khi Farhad Moshiri mua lại Everton vào năm 2016.

    Sự xuống dốc của Everton - Bóng Đá

     Lampard chưa thể giúp Everton vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

    Kể từ khi có sự xuất hiện của doanh nhân người Anh gốc Iran, Everton đã chi 624 triệu euro bao gồm 49,4 triệu euro cho Gylfi Sigurdsson, 30,4 triệu euro cho Alex Iwobi và 28,9 triệu euro cho Yannick Bolasie.

    Tuy nhiên, những gì mang lại chỉ là nỗi thất vọng. Các bản hợp đồng mùa hè gồm Demarai Gray, Salomon Rondon, Asmir Begovic, Andy Lonergan và Andros Townsend cũng chơi kém hiệu quả, điều này đã khiến Everton phải lao vào cuộc chiến sống còn.

    Alan Shearer, cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Premier League, mô tả tình hình này của Everton là "điên rồ" khi xem xét số tiền đội chủ sân Goodison Park đã chi ra. Họ đang gặp khó khăn nghiêm trọng và cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ có thể trở thành sự thật trong 4 tuần tới.

    Việc Everton phải rớt hạng chắc chắn là điều không ai lường trước hồi đầu mùa.

    Tiểu Lam | 13:26 26/04/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...