MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • "Sự vĩ đại của Messi có thể đã ảnh hưởng đến điều đó"

    18:07 Thứ bảy 10/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Frenkie de Jong đã nhắc đến Lionel Messi khi chỉ trích trọng tài chính cầm còi trận Hà Lan và Argentina.

     

    Trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Mateu Lahoz có thể đã nuôi hy vọng được điều hành trận chung kết World Cup 2022 khi La Roja đã chia tay giải đấu. Dù vậy, những hy vọng đó đã bị giáng một đòn mạnh bởi những lời chỉ trích gay gắt từ cả hai phía sau trận tứ kết Hà Lan - Argentina.

    Lahoz đã rút tổng cộng 18 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong suốt trận đấu. Cách điều hành trận đấu mạnh tay của 'vị vua áo đen' biến trận Hà Lan và Argentina trở thành cuộc chạm trán nhận nhiều thẻ nhất trong lịch sử World Cup.

    Điều đó khiến các cầu thủ trên sân ức chế và họ buông lời chỉ trích trọng tài. Lionel Messi và Emiliano Martinez đều trút cơn thịnh nộ lên người đàn ông quyền lực nhất trên sân. Không chỉ Messi và Martinez, Sergio Aguero là cái tên khác đặt dấu hỏi về cách cầm còi của ông Lahoz.

    Sergio Aguero and Frenkie de Jong join in with criticism of Antonio Mateu Lahoz - Bóng Đá

     Lahoz tạo 'mưa thẻ' ở trận Hà Lan - Argentina.

    Khi trận đấu còn diễn ra, Aguero cũng gây sốt với dòng tweet: "Trọng tài này sao thích trở thành trung tâm của sự chú ý, Chúa ơi!"

    Không chỉ mỗi người Argentina, Frenkie de Jong cũng cho rằng Lahoz đã mất bình tĩnh khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ:

    "Ngay sau khi thời gian chính thức kết thúc, Argentina tìm đến ông ấy. Kể từ thời điểm đó, ông ấy chỉ thổi còi cho đội tuyển Argentina. Nó thực sự rất tai tiếng. Tôi nghĩ ông ấy đã mất phương hướng trong thời gian bù giờ. Sự vĩ đại của Messi có thể đã ảnh hưởng đến điều đó."

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 17:37 10/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...