MỚI NHẤT :
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Sự tụt lùi của De Gea

    15:04 Thứ bảy 29/10/2022

    Đang ở độ tuổi vàng cho một thủ môn, David de Gea lẽ ra phải là sự lựa chọn đáng tin cậy ở đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc này.

    Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ thủ môn của Manchester United bị loại khỏi danh sách sơ bộ 55 cầu thủ tuyển Tây Ban Nha cho World Cup 2022. Không gì thất vọng với De Gea hơn điều đó, bởi HLV Luis Enrique đã điền tên 5 thủ môn khác vào danh sách sơ bộ.

    Ngay cả khi người gác đền 31 tuổi không được bắt chính ở giải đấu tại Qatar vào tháng tới, việc anh nằm ngoài danh sách sơ bộ nói lên nhiều điều.

    Quyết định của Enrique

    Vài năm trước, ít ai nghĩ De Gea sẽ sa sút đến mức này. Thậm chí nếu quay ngược thời gian vào tháng 3, thủ môn MU được xem như thiếu sót lớn nhất trong đội hình Tây Ban Nha đối đầu với Albania và Iceland. Ở thời điểm đó, thủ môn của Brentford, David Raya, người nổi tiếng với khả năng chuyền bóng, lại được trao cơ hội lần đầu tiên lên tuyển.

    Sự tụt lùi của De Gea - Bóng Đá

     De Gea khả năng cao vắng mặt ở World Cup 2022 vì phong độ kém.

    "Đó là một phần của quá trình theo dõi mà chúng tôi (ban huấn luyện - PV) thực hiện với các thủ môn", Enrique giải thích quyết định gọi Raya. "Cậu ấy đang chơi tốt. Tôi thực sự muốn trao cơ hội cho Raya. Cậu ấy có phẩm chất cần thiết để chơi cho ĐTQG".

    Phát biểu từ Enrique cho thấy việc Raya được chọn thay vì De Gea nằm ở khả năng chơi chân của hai thủ môn. "Phẩm chất cần thiết" HLV trưởng Tây Ban Nha nói về Raya chính là khả năng xử lý bóng bằng chân, đối phó khi bị đối thủ pressing.

    Tại Brentford, Raya làm rất tốt vai trò này. Tuy nhiên, Raya dẫu sao vẫn chỉ là thủ môn đang chơi ở đội trung bình khá của Ngoại hạng Anh. Màn trình diễn từ đầu mùa của người gác đền này cũng không quá ấn tượng.

    Tuy nhiên, Enrique được cho là đã chọn Raya cùng với Unai Simon (Athletic Bilbao) và Robert Sanchez (Brighton) để mang đến Qatar vào tháng tới. Hai lựa chọn dự phòng khác trong danh sách của tuyển Tây Ban Nha gồm Kepa Arrizabalaga (Chelsea) và David Soria (Getafe).

    Việc De Gea bị xếp sau 5 cái tên kể trên thật sự đáng thất vọng, nếu nhìn vào kinh nghiệm và danh tiếng anh sở hữu. Song, những người hiểu rõ HLV Enrique và tình hình tuyển Tây Ban Nha thì không bất ngờ với sự vắng mặt của De Gea. Cầu thủ sinh năm 1990 không bắt cho tuyển Tây Ban Nha kể từ tháng 10/2020.

    Lần gần nhất De Gea khoác áo "La Roja", anh mắc sai lầm quan trọng giúp đối thủ Ukraine ghi bàn duy nhất trong trận. Thủ môn MU ra vào không hợp lý và để đối thủ ghi bàn từ ngoài vùng cấm. Kể từ đó, De Gea chưa làm gì để chiếm lại niềm tin nơi HLV Enrique.

    Trong màu áo MU, anh chơi sa sút và thường xuyên mắc lỗi. Đầu mùa giải năm nay, De Gea tiếp tục bộc lộ nhược điểm trong khả năng chơi chân và phạm những sai lầm ngớ ngẩn. Tất nhiên, khả năng chơi chân của De Gea không phải là thứ duy nhất khiến anh bị HLV Enrique gạch tên.

    "Tôi cần một thủ môn truyền sự bình yên và điềm tĩnh cho mọi người", thuyền trưởng tuyển Tây Ban Nha nói vào tháng 6. "Điều đó không có nghĩa là họ sẽ không mắc sai lầm, lỗi là một phần của bóng đá. Nhưng cách chơi của họ phải thuyết phục được tôi".

    Enrique khẳng định: "Unai (Simon) tích lũy được kinh nghiệm. Một thủ môn nên là người bắt đầu lối chơi và giúp đội tạo ra ưu thế đầu tiên, ngoài ra, họ phải làm chủ được các pha bóng trên không".

    Những vấn đề Enrique đề cập kể trên lại chính là nhược điểm lớn của De Gea. Thủ môn của MU chuyền bóng kém hơn hẳn Simon, Raya hay thậm chí là Kepa. Khả năng làm chủ vòng cấm hay bắt bóng bổng cũng chưa bao giờ là thế mạnh của De Gea. Thậm chí nếu xét đến phản xạ, điểm mạnh nhất của De Gea, thủ môn này cũng sa sút kể từ đầu mùa.

    Tương lai khó khăn

    Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, De Gea mới có 29 pha cứu thua cho MU sau 13 vòng, không lọt top 5 người giỏi nhất. Anh kém xa Dean Henderson (49) hay David Raya (44). Người ta dễ dàng nhận thấy rằng trong vài năm trở lại đây, De Gea không còn có nhiều những pha phản xạ xuất thần như trước.

    Sự tụt lùi của De Gea - Bóng Đá

     De Gea mắc sai lầm sơ đẳng trong giai đoạn khởi đầu mùa giải tệ hại của MU.

    Trong bối cảnh bóng đá thế giới ngày một ưa chuộng các thủ môn chơi chân giỏi và tư duy hiện tại, De Gea dường như tụt hậu. Nhiều người tin rằng De Gea có thể mất suất bắt chính ở MU trong tương lai.

    Gary Neville nói vào tháng 8: "Tôi cho rằng sự nghiệp của David de Gea ở MU sẽ ngắn ngủi dưới thời Ten Hag vì HLV người Hà Lan kiên quyết rằng triết lý của ông là triển khai bóng từ phía sau, chơi mạo hiểm. Thủ môn của đội phải chuyền được như Ederson".

    Đó là lý do ngay cả khi De Gea bắt chính cho MU tất cả các trận kể từ đầu mùa (tính cả Europa League), truyền thông Anh vẫn tin rằng "Quỷ đỏ" đang liên hệ với những thủ môn khác.

    Unai Simon của Bilbao, người nhiều khả năng bắt chính cho tuyển Tây Ban Nha ở World Cup sắp tới và Diogo Costa, thủ môn đang lên của Porto và tuyển Bồ Đào Nha là hai lựa chọn hàng đầu. Họ sở hữu kỹ năng chơi chân cực tốt nhưng phản xạ cũng vào loại hàng đầu.

    Hiển nhiên, cơ hội để De Gea chứng tỏ bản thân với HLV Ten Hag vẫn còn. Không thể tham dự World Cup 2022 sẽ là động lực tuyệt vời để thủ môn này tập luyện hoàn thiện bản thân. Song, ở tuổi 31, liệu De Gea có cải thiện được những nhược điểm trong lối chơi? Và chưa chắc Ten Hag kiên nhẫn với người gác đền của CLB.

    Theo Tường Linh - Zing.vn | 05:18 29/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...