MỚI NHẤT :
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Sự trùng hợp sau 8 năm đưa ác mộng trở lại với người Brazil

    17:07 Thứ hai 05/12/2022

    BongDa.com.vn Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Brazil của World Cup 2014 và World Cup 2022, qua đó khiến nhiều người hâm mộ không khỏi rùng mình.

    Diễn biến World Cup 2014

    Khi ấy, Brazil dưới sự dẫn dắt của HLV Felipe Scolari và nằm chung bảng với một đội thuộc Nam Tư cũ (Croatia) Cameroon, đội bóng đến từ châu Phi. Ở lượt trận đầu tiên, Selecao đã hạ Croatia và gặp Cameroon ở lượt trận cuối. Kết thúc vòng bảng năm đó, cả Argentina, Hà Lan, Brazil và Pháp đều giành ngôi nhất bảng. Trong khi đó, Mỹ và Thụy Sĩ xếp nhì bảng.

    Sự trùng hợp khó tin đưa ác mộng trở lại với người Brazil - Bóng Đá

     Brazil từng thắng Cameroon 4-1 tại World Cup 2014.

    Cũng ở giải đấu đó, nhà vô địch của kỳ World Cup 8 năm trước là Italia phải dừng chân ngay từ vòng bảng lần thứ hai liên tiếp (2010 và 2014). Lúc ấy, Azzurri đã đối đầu với Costa Rica và một đội bóng mạnh đến từ châu Âu (Anh). Đồng thời, đội Nam Tư cũ nằm chung bảng với Brazil là Croatia cũng sớm bị loại.

    Diễn biến World Cup 2022

    Rất nhiều sự trùng hợp giữa năm 2014 và năm 2022 khiến các CĐV cảm thấy thích thú. Năm nay, Brazil lại nằm cùng bảng với đội tuyển thuộc Nam Tư cũ (Serbia) và Cameroon. Selecao thắng Serbia 2-0 ở trận ra quân và cũng gặp Cameroon ở lượt trận cuối. Giống hệt năm 2014, năm nay, cả Argentina, Hà Lan, Brazil và Pháp đều đi tiếp với ngôi nhất bảng, trong khi Mỹ và Thụy Sĩ xếp nhì bảng.

    Sự trùng hợp khó tin đưa ác mộng trở lại với người Brazil - Bóng Đá

     Câu chuyện ở bảng đấu của Brazil sau 8 năm đã có đôi chút khác biệt.

    Nhà vô địch của kỳ World Cup 8 năm trước là ĐT Đức có lần thứ hai liên tiếp bị loại từ vòng bảng. Tại World Cup 2022 này, ĐT Đức cũng đối đầu với Costa Rica và một đội bóng mạnh đến từ châu Âu (Tây Ban Nha). Đáng nói hơn, đội Nam Tư cũ chung bảng với Brazil là Serbia đã bị loại sau trận thua 2-3 trước Thụy Sĩ.

    Cơn ác mộng hiện về

    Những điểm tương đồng thú vị ấy đưa cơn ác mộng trở lại với người Brazil. Bởi lẽ, tại World Cup 2014, với diễn biến ấy, Selecao đã tiến vào bán kết và để thua ĐT Đức 1-7 ngay trên sân nhà. Sau đó, ĐT Đức đánh bại Argentina của Lionel Messi để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết và chỉ mang tính giải trí.

    Sự trùng hợp khó tin đưa ác mộng trở lại với người Brazil - Bóng Đá

     Không CĐV Brazil nào muốn kết quả tương tự xuất hiện tại World Cup 2022. 

    Thực tế, việc đi tiếp hay dừng bước sẽ phụ thuộc vào phong độ của Brazil. Ít nhất, đã có những điểm khác biệt khi Brazil đã thua Cameroon thay vì thắng đậm như 8 năm trước. Ngoài ra, đội bóng Selecao phải đương đầu ở vòng 16 đội chỉ là Hàn Quốc. Trong lần gần nhất gặp nhau cách đây 6 tháng, Brazil đã hủy diệt Hàn Quốc 5-1 ngay tại Seoul.

    Ngoài ra, HLV Tite sẽ chào đón sự trở lại của Neymar. Sau chấn thương mắt cá gặp phải ở trận thắng Serbia 2-0, Neymar đã bỏ lỡ 2 trận đấu gặp Thụy Sĩ và Cameroon. Tuy nhiên, anh bắt đầu tập luyện bình thường, hoàn toàn sung sức để sẵn sàng chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử cùng Brazil. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 16:37 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...