MỚI NHẤT :
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (H2): Burnley đưa trận đấu về vạch xuất phát
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Sự trỗi dậy của Marc Guehi

    10:15 Thứ sáu 17/11/2023

    BongDa.com.vn Xuất phát điểm không cao, cũng không được chú ý nhiều, nhưng trung vệ của Crystal Palace đã từng bước phát triển vững chắc để có được vị trí như ngày hôm nay.

    Marc Guehi không phải là người thích thể hiện bản thân giống như nhiều ngôi sao bóng đá khác, anh chọn lối sống giản dị không phô trương. Tính cách ấy thể hiện qua lối chơi trên sân cỏ của anh, Guehi chơi bóng điềm tĩnh, chắc chắn và tiến từng bước một nhưng rất ổn định. 

    Mới đây, khi tập trung cùng đội tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận còn lại của vòng loại EuRO 2024 gặp Malta và miền Bắc Macedonia, cầu thủ này chia sẻ: “Tôi nhớ rằng Paolo Maldini đã nói điều gì đó kiểu như: nếu bạn phải thực hiện một pha tắc bóng, thì ngay từ đầu bạn đã không ở đúng vị trí."

     Sự trỗi dậy của Marc Guehi - Bóng Đá

     Guehi đang chơi rất hay ở Crystal Palace.

    “Nếu một hậu vệ có thể tham gia một trận đấu và dường như chẳng làm gì cả thì tức là anh ta đang làm mọi thứ hoàn toàn đúng đắn. Rõ ràng là có những lúc bạn có thể phải thực hiện một pha xử lý bất ngờ nhưng nếu tôi có thể tránh bị nhìn thấy trong một trận đấu - điều nghe có vẻ điên rồ thì tức là tôi đang làm tốt nhiệm vụ của mình".

    Trung vệ 23 tuổi này gia nhập lò đào tạo của Chelsea từ bé và từng bước tiến lên các đội U18 và U23 trước khi bị đem cho mượn ở Swansea và cuối cùng là chuyển hẳn tới Crystal Palace mùa hè năm 2021 do không cạnh tranh được vị trí trong đội hình của The Blues. 

    Guehi nói tiếp: “Đặc điểm trong cuộc sống của tôi là mọi thứ đều khá ổn định. Tôi không bao giờ bị đẩy lên quá sớm hoặc bị bỏ lại phía sau. Ở học viện Chelsea tôi cũng được nâng lên từng bước một, rồi việc được cho mượn đến Swansea và chơi đều đặn hết trận này đến trận khác đã giúp tôi có đươc sự tự tin. Sau đó thì tôi chuyển đến Palace vào tháng 7 năm 2021, tìm chỗ đứng ở Premier League và giờ tôi có mặt ở đây cùng đội tuyển Anh.”

    Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con đường hoàn toàn bằng phẳng với cá nhân anh. Việc phải rời Chelsea - nơi anh đã gắn bó từ khi còn là một đứa nhóc để tới một môi trường mới hoàn toàn, không phải là điều dễ dàng vượt qua. Guehi kể về khó khăn mà mình phải chịu đựng ở Swansea sau khi đến đó vào tháng 1 năm 2020. Anh đá chính 5 trận những đột nhiên bị loại khỏi đội hình ở 4 trận tiếp theo, sau đó là đại dịch virus corona.

     Sự trỗi dậy của Marc Guehi - Bóng Đá

     Guehi hồi còn khoác áo Chelsea.

    Trung vệ người Anh khi đó 19 tuổi, sống một mình ở thành phố mới và anh thừa nhận rằng sự tự tin của anh đã bị đánh gục. May mắn cho Guehi, là anh có gia đình ở bên. Khi quay trở về nhà bố mẹ ở Surrey, anh đã suy ngẫm, nhìn lại bản thân để khơi dậy sự tự tin. Và sau đó, khi bóng đá trở lại, Guehi đã có vị trí vững chắc ở Swansea và duy trì sự ổn định cho tới ngày nay.

    Guehi nói về quá trình rèn luyện tâm lý của mình: “Nó giống như việc tạo ra những vết chai sạn trong tâm trí của bạn. Việc trải qua những khó khăn rồi khắc phục được nó sẽ giúp bạn trở nên kiên cường hơn. Khi có một trận đấu tồi, tôi sẽ suy nghĩ về nguyên nhân, rồi vứt bỏ nó trước giấc ngủ để rồi hôm sau tỉnh dậy, tôi tự nhủ rằng: được rồi, mình sẽ cố gắng ở trận tiếp theo".

    Đó chính là quá trình trui rèn nên một cầu thủ tài năng và bản lĩnh. Thật đáng ngạc nhiên khi những suy nghĩ trưởng thành như vậy lại tới từ một trung vệ mới 23 tuổi, thi đấu với sự điềm đạm và không phải tâm điểm trên sân cỏ. Nhưng sự tin tưởng của Gareth Southgate và Roy Hodgson đã chứng minh rằng tài năng của Guehi là không có gì phải bàn cãi. 

     Sự trỗi dậy của Marc Guehi - Bóng Đá

    Trung vệ 23 tuổi đang dần có vai trò quan trọng trên đội tuyển quốc gia.

    Crystal Palace, trung vệ này từ lâu đã là một người không thể thay thế của đội bóng. Trong khi đó, với đội tuyển Anh, Guehi thường xuyên xuất hiện trong danh sách triệu tập của Southgate kể từ tháng 3 năm 2022.

    Có rất nhiều con người tài năng ở vị trí của anh trên tuyển quốc gia, nhưng việc được là lựa chọn thứ 3 của chiến lược gia người Anh sau John Stones và Harry Maguire cho vị trí trung tâm hàng phòng ngự không phải là quá tồi với chàng trai trẻ này. Và biết đâu đấy, trong tương lai Guehi sẽ vươn lên thành lựa chọn số 1 trong lòng của Soughgate, nếu điều đó xảy ra thì chúng ta hẳn sẽ không quá bất ngờ khi nhìn vào sự chăm chỉ và ổn định của trung vệ này.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 09:45 17/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...