MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Sự thật phơi bày, Ed Woodward rời Man Utd không phải vì lý do cá nhân

    18:22 Chủ nhật 25/04/2021

    BongDa.com.vn Câu chuyện về vị CEO 49 tuổi này vẫn đang khiến cho giới truyền thông tốn không ít giấy mực.

    Kết thúc mùa giải 2020/21 này, Ed Woodward sẽ chính thức chia tay Manchester United để nhường chỗ cho một cái tên khác. Giới truyền thông Anh tiết lộ, đích thân ông sẽ được tự do lựa chọn người kế nhiệm xứng tầm tại sân Old Trafford.

    Nguồn tin từ tờ The Times cho biết, Phó chủ tịch điều hành của M.U đã nói với người thân rằng bản thân đang cảm thấy mệt mỏi sau những năm tháng làm việc không ngừng nghỉ. Cụ thể, ông tin chắc đây sẽ là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi.

    Tuy nhiên, các chuyên gia và giới chuyên môn lại cho rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Theo đó, nhiều người tin rằng Ed Woodward đã nhúng tay vào dự án European Super League và đã quyết định rời Manchester United khi mọi thứ sụp đổ.

    Whelan savages ‘another snake’ at Man United as chief may follow Woodward out - Bóng Đá

     Ed Woodward đang phải nhận nhiều sự chỉ trích.

    "Một con rắn khác. Ông ấy cố nói rằng mình chia tay đội bóng vì lý do cá nhân. Không, ông ấy đã tạo ra rất nhiều thứ để rồi sau đó rời đi. Đáng lẽ ông ấy không nên tham gia vào bất kỳ điều gì liên quan đến ESL.

    Nếu ai đó có chút hiểu biết về ESL, họ sẽ nói không. Và nếu họ thực sự là một người đam mê và quan tâm đến bóng đá, họ cũng sẽ nói không", cựu cầu thủ Noel Whelan của Leeds United trả lời thẳng thắn trên Football Insider.

    Solskjaer chia sẻ về Super League: 

     
    Giang Nam | 17:52 25/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...