MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Sự thật mất lòng, điểm yếu lớn nhất của Barcelona lộ diện

    22:45 Thứ tư 09/12/2020 | 3

    BongDa.com.vn HLV Ronald Koeman hẳn là cũng hiểu rõ những khó khăn và thách thức mà bản thân đang gặp phải.

      

    HLV Koeman phát biểu về trận đấu với Juventus

    Như đã đưa tin, Barcelona vừa có trận thua 0-3 đáng thất vọng trước Juventus ngay trên sân nhà Camp Nou. Dù đây là lượt đấu cuối vòng bảng và cả hai đội đều đã giành những tấm vé vào vòng 1/8, tuy nhiên tính chất căng thẳng và cạnh tranh là điều không cần phải bàn cãi.

    Đối với HLV Koeman, thất bại này thêm một lần nữa đẩy chiến lược gia người Hà Lan vào tình cảnh khó khăn. Phong độ của Blaugrana ở giải quốc nội là không tốt. Tuy nhiên mọi thứ ở Champions League là hoàn toàn khác biệt, cho đến trước khi cuộc chạm trán Lão bà thành Turin diễn ra ở Camp Nou.

    Sau trận thua của Barcelona, truyền thông Tây Ban Nha đã mổ xẻ rất nhiều về những sai lầm trong đội hình mà nhà cầm quân người Hà Lan dẫn dắt. Hàng loạt tờ báo cũng như chuyên gia ở xứ sở đấu bò tin rằng, hệ thống phòng ngự đang là điểm yếu nhất của CLB xứ Catalan.

    Barcelona's defence is becoming laughable - Bóng Đá

    Hàng phòng ngự đang là điểm yếu nhất của Barcelona.

    Hàng phòng ngự Barcelona được cây viết Luis F. Rojo của Marca đánh giá là buồn cười, khi hết lần này đến lần khác, một ngôi sao như Clement Lenglet cứ mãi mắc sai lầm. Sai lầm cá nhân chỉ là đại diện cho một hàng thủ vừa già nua, vừa thiếu nhân sự và thiếu chất lượng như Barcelona hiện tại. 

    Nếu không sớm bổ sung chất lượng hàng phòng ngự, e rằng tình cảnh Barcelona sẽ lại càng đáng thất vọng hơn.

    Minh Trí | 22:15 09/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...