MỚI NHẤT :
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Sự sụp đổ của Big Six

    20:19 Thứ hai 26/12/2022

    BongDa.com.vn Premier League ngày càng trở nên hấp dẫn bởi tính cạnh tranh đang được đẩy cao và thu hút nhiều nhân tố nổi bật.

     

    Vào ngày 4 tháng 8 năm 2008, Manchester City đã được mua bởi tỷ phú người Ả Rập - Sheikh Mansour. Với sự dồi dào về nguồn tài chính, nửa xanh thành Manchester hứa hẹn sẽ tạo nên một kỷ nguyên mới tại Premier League. Và dù đã đạt được kết quả như ý, nhưng hành trình mà họ xây dựng vị thế cũng vấp phải nhiều thử thách.

    The Citizens có chức vô địch Premier League đầu tiên vào năm 2012, dưới thời Roberto Mancini. Nhưng trong quãng thời gian kể từ lúc Mansour tiếp quản, họ chỉ đứng thứ 10, 8 và 5 trước khi lên ngôi vô địch nước Anh theo một kịch bản điên rồ.

     - Bóng Đá

     Chức vô địch EPL đầu tiên của Man City.

    Rõ ràng tiền không phải thứ có thể lập tức mang đến sự thay đổi về trình độ. Mọi thứ cần một quá trình để xây dựng, phát triển mới có thể gặt hái thành công. Tuy nhiên Newcastle United dường như đang chứng minh điều ngược lại.

    Những chú chim chích chòe đứng trên bờ vực xuống hạng trước khi được mua bởi quỹ đầu tư của Ả Rập Xê Út vào tháng 10 năm 2021. Và rồi những thương vụ đầu tư sau đó đã giúp "tiếng hót" quay trở lại nhanh chóng.

    Kết thúc mùa giải năm ngoái, họ xếp ở vị trí thứ 11 và hứa hẹn sẽ đem đến Premier League một diện mạo mới ở chặng đường kế tiếp.

    Có nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến sự tiến bộ không ngừng của "The Magpies", bắt đầu từ công cuộc bổ sung nhân sự vào tháng Giêng.

    Họ nhanh chóng đưa về cái tên được nhiều CLB theo đuổi lúc bấy giờ, Bruno Guimaraes để gia cố tuyến giữa. Ngoài ra cũng cần phải đề cập đến một vài thương vụ khác như Kieran Trippier hay Chris Wood. Còn ở vị trí ban huấn luyện, giới thượng tầng cũng mạnh dạn sa thải Steve Bruce và mang về một vị HLV giàu tham vọng hơn là Eddie Howe.

    REAL MADRID WANT TO SIGN £33.3M NEWCASTLE UNITED PLAYER (Bruno Guimaraes) - Bóng Đá

     Bản hợp đồng chất lượng của "Chích chòe".

    Chính những thay đổi đó đã giúp Newcastle lột xác ở giai đoạn nửa sau của mùa giải. 

    Với một triết lý bóng đá rõ ràng được Howe định hình, đội chủ sân St James' Park bắt đầu khẳng định vị thế tại Premier League. Mùa bóng hiện tại, cùng với sự thăng hoa của Miguel Almiron trên hàng công, họ chỉ mới để thua duy nhất 1 trận sau 15 vòng đấu và đang xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH, vượt trên những đội bóng sừng sỏ khác như Tottenham hay Manchester United.

    Eddie Howe: Cả Premier League chống lại chúng tôi - Bóng Đá

     Eddie Howe đang giúp Newcastle lột xác.

    Sự bùng nổ của Newcastle rõ ràng là tin không vui với các đội bóng thuộc Big Six, thậm chí đã có những ý kiến cho rằng ban tổ chức nên thay đổi một vài vị trí trong nhóm 6 đội dẫn đầu, hoặc nới rộng danh sách ra. Tuy nhiên xét tổng quan hơn, điều này sẽ giúp Premier League thêm phần hấp dẫn bởi tính cạnh tranh đang được đẩy lên rất cao.

    Hiện tại, có ít nhất 7 đội bóng muốn giành suất dự Champions League mùa sau và mọi thứ sẽ còn trở nên khó khăn hơn sau mỗi mùa giải, khi sức hấp dẫn của giải đấu này đang thu hút ngày càng nhiều những nhà đầu tư, cầu thủ và huấn luyện viên giỏi.

    Trường Sơn | 19:49 26/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...