MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Sự sa sút của Saul là tiền đề để Thomas Tuchel thử nghiệm nhân tố mới?

    23:09 Thứ ba 02/11/2021 | 2

    BongDa.com.vn Tân binh Saul Niguez đang thi đấu không đúng như kì vọng của nhiều người. Tuy nhiên, với Thomas Tuchel, đây là cơ hội để ông triển khai một thử nghiệm mới trong tương lai.

    Có thể nói rằng bản hợp đồng mới Saul Niguez đã chơi bóng không như kì vọng của nhiều NHM Chelsea. Cựu tiền vệ của Atletico Madrid có 8 lần khoác áo Chelsea kể từ đầu mùa và chỉ 3 trong số đó là Saul được Thomas Tuchel tin tưởng trao cơ hội đá chính. Cụ thể, anh được ra sân từ đầu trong 2 trận ở Carabao Cup và một lần trước Aston Villa ở Premier League, nơi mà cầu thủ này đã chơi tệ và bị thay ra sau hiệp một.

    Sự sa sút của Saul sẽ là tiền đề để Thomas Tuchel thử nghiệm nhân tố mới? - Bóng Đá

     Saul đánh rơi phong độ kể từ khi khoác áo Chelsea.

    Dĩ nhiên, Thomas Tuchel vẫn kiên nhẫn với Saul bởi anh chỉ mới đến nước Anh được hơn hai tháng. Ông cho biết: "Chúng tôi tìm kiếm các sự lựa chọn thay thế và Saul nằm trong tầm ngắm (của CLB) trong nhiều năm. Tôi biết cầu thủ này nhiều năm qua. Tôi đã chiến đấu với một số CLB khác để có anh ấy và khi đạt được, chúng tôi rất phấn khởi."

    "Anh ấy chính xác là mẫu người mà chúng tôi cần nếu Jorginho hay N'Golo Kante cần nghỉ ngơi. Anh ấy phù hợp với Mateo, Jorgi và N'Golo. Anh ấy có đầu óc chiến lược, khả năng chuyền tốt và tần suất hoạt động tốt. Khá là phù hợp với chúng tôi."

    Chắc chắn đẳng cấp của Saul là không phải bàn cãi sau những gì anh thể hiện trong màu áo Atletico Madrid. Nhưng câu chuyện đặt ra ở đây là Chelsea đang sắp bước vào giai đoạn khó khăn của mùa giải và sự kiên nhẫn của BHL thì có giới hạn. Saul buộc phải thích nghi với môi trường mới hoặc Tuchel sẽ có những phương án dự phòng khác. 

    Theo đó, nếu loại bỏ Saul, Tuchel nhiều khả năng sẽ gọi trở lại tài năng trẻ Billy Gilmour, người đang được cho mượn tại Norwich. Được biết, cầu thủ này cũng không còn hạnh phúc ở Norwich vì không được thi đấu quá nhiều kể từ đầu mùa giải. Theo đó, từ đầu mùa đến nay, tuyển thủ người Scotland chỉ được ra sân 349 phút ở Premier League. 

    Sự sa sút của Saul sẽ là tiền đề để Thomas Tuchel thử nghiệm nhân tố mới? - Bóng Đá

     Gilmour liệu có khả năng trở lại Chelsea ngay trong mùa này?

    Tuchel cũng có những lời động viên Gilmour sau những điều đã xảy ra. Ông nói: "Mọi thứ đã rõ ràng khi chúng tôi quyết định cùng nhau rằng anh ấy cần kiếm thêm số phút thi đấu ở một CLB khác. Thách thức là rất rõ ràng và anh ấy cần chiến đấu theo cách của mình. Đây là nơi ở hiện tại của anh ấy. Mọi thứ không diễn ra như cách anh ấy muốn, cũng như thứ mọi người đang muốn."

    "Đây không phải là lúc để hủy bỏ toàn bộ tiến trình. Đôi khi có vài tuần hoặc vài tháng bế tắc hoặc mọi thứ có vẻ như không đi đúng hướng. Nhưng bạn phải cố gắng ở đó, thể hiện khả năng cũng như giúp đỡ đội bóng của bạn, bất kể ở đâu. Điều đó làm nên tính cách của bạn và đó là một chương mới trong sự nghiệp của bạn. Điều này tương tự đối với trường hợp của Billy."

    Phát biểu của Tuchel rõ ràng có hàm ý khích lệ Gilmour sau những gì anh gặp phải ở Norwich. Tuy nhiên, nếu Chelsea đi sâu ở các đấu trường và một vài trụ cột của họ gặp chấn thương chẳng hạn, khi đó, Gilmour thực sự có cơ hội để trở lại Chelsea. Bởi The Blues không có quá nhiều nhân sự để xoay tua ở khu trung tuyến trong bối cảnh Saul đánh rơi phong độ.

    Chelsea chuẩn bị cho trận gặp Malmo:

     
    Ngọa Long | 22:39 02/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...