MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Sự ngẫu hứng của Brazil

    20:15 Thứ ba 06/12/2022 | 1

    Raphinha tiết lộ toàn đội chuẩn bị sẵn 10 điệu nhảy để ăn mừng các bàn thắng ở World Cup 2022. Trước Hàn Quốc, Brazil chơi thứ bóng đá đẹp đúng như nghĩa đen của nó.

     - Bóng Đá

    Brazil cho thấy sự thăng hoa trong chiến thắng trước Hàn Quốc.

    Phút 29, Richarlison để lại một tuyệt tác khác trên đất Qatar. Sau khi thực hiện động tác tâng bóng bằng đầu vượt qua sự truy cản của hậu vệ Hàn Quốc, tiền đạo của Tottenham đập nhả với đồng đội trước khi lao thẳng vào vùng cấm, nhận bóng rồi tự mình ghi bàn.

    Vẻ đẹp của bàn thắng này và là pha lập công thứ 3 của Brazil trong trận thậm chí khiến HLV Tite phải nhún nhảy. Hình ảnh HLV 61 tuổi tham gia ăn mừng với các học trò phác họa sự thăng hoa của "Selecao".

    Cựu danh thủ Roy Keane chỉ trích HLV Tite thiếu tôn trọng Hàn Quốc. Tuy nhiên, chẳng có gì xấu hổ khi các học trò của ông vừa tạo nên một bữa tiệc trên sân 974. Đây là lý do Brazil trở thành đội tuyển được yêu thích bậc nhất.

    Thứ bóng đá ngẫu hứng

    Trước Hàn Quốc, Brazil không chỉ chơi bóng đơn thuần. Họ như những người nghệ sĩ trình diễn trên sân. Pha bóng của Richarlison định nghĩa về thứ bóng đá đẹp. Ở đó, các cầu thủ sử dụng tất cả bộ phận trên cơ thể trừ tay nhằm mục đích qua người và đưa bóng vào lưới.

     - Bóng Đá

    Pha bóng đầy ngẫu hứng của Richarlison trước khi ghi bàn thắng cho Brazil.

    Với Brazil, những tình huống đỡ ngực, đảo chân hay pha xử lý bằng gầm giày trở nên quá quen thuộc. Ngẫu hứng, hoa mỹ và mượt mà là những gì có thể đúc kết được trong cách Brazil vờn bóng trước Hàn Quốc.

    Đó là thứ bóng đá rất đúng với tinh thần 'Jogo Bonita', không tuân theo bất cứ luật lệ hay khuôn mẫu nào. Người Brazil tôn thờ triết lý bóng đá đẹp và ưa tính biểu diễn. Điều này đang được tái hiện tại World Cup 2022.

    Và không gì tuyệt vời hơn khi Neymar trở lại, trở thành chất xúc tác mang đến chiến thắng cho Brazil. Anh là biểu tượng của thứ bóng đá giàu cảm xúc, thiên về kỹ thuật còn sót lại hiếm hoi của làng túc cầu.

    Trong hai trận gần nhất không có Neymar, Brazil thiếu một điểm sáng ở giữa sân. Họ thử các giải pháp ngắn hạn nhưng không hiệu quả. Lucas Paqueta trông lạc nhịp khi đấu với Serbia. Rodrygo mất hút ở trận thua Cameroon. Với Neymar, anh chơi xuất sắc và khó đoán đồng thời giúp cỗ máy Brazil vận hành trơn tru. Tite tuyên bố Neymar là nhà "lãnh đạo kỹ thuật". Trợ lý Cesar Sampaio nói "Neymar tạo ra sự khác biệt trên sân".

    Nhắc đến Neymar đồng nghĩa với thất bại ở World Cup. Năm 2014, chấn thương khiến Neymar ngồi nhìn Brazil thua Đức 1-7 trong trận bán kết. Năm 2018, anh tham dự giải sau chấn thương mắt cá và cố thi đấu cho qua cơn đau. Trên đất Qatar, cú va chạm ở trận gặp Serbia khơi dậy những ký ức đau buồn. Nhưng không, lần này Neymar không cho phép điều tồi tệ xảy ra. Ngôi sao của PSG trở lại và trình diễn thứ bóng đá hay nhất.

    Neymar trên hết là chất keo kết dính cả đội. Có tiền đạo sinh năm 1992 trên sân, Brazil chơi mượt mà, uyển chuyển. Nhờ đó các cầu thủ có thể di chuyển và hoán đổi liên tục giữa các vị trí. Đối phương chóng mặt khi theo kèm. Trong 45 phút hiệp một, tuyển Hàn Quốc gần như chịu trận và chỉ thử vận may với những cú sút xa.

    Brazil không thể tự mãn

    Brazil không chỉ có Neymar. Đây là trận hay nhất của Paqueta và pha dứt điểm ấn định chiến thắng 4-1 cho thấy sự tự tin rất lớn của anh. Richarlison xuất sắc và là ngôi sao Brazil nổi bật nhất từ đầu giải. Đôi cánh Raphinha và Vinicius phối hợp ở bàn mở tỷ số. Hàng hậu vệ chắp vá với Eder Militao bên cánh phải, Danilo bên cánh còn lại cũng đủ khiến các cầu thủ Hàn Quốc bế tắc. Casemiro như chiếc mỏ neo, càn quét bất kỳ mối đe dọa nào về phía khung thành.

     - Bóng Đá

    Brazil nhảy múa ăn mừng, nhưng phía trước vẫn còn là một hành trình dài.

    Nhưng tất nhiên, 45 phút trước Hàn Quốc sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tòa tháp Brazil đổ sập trước trận chung kết vào ngày 18/12. Hiệp hai cho thấy họ có thể bị chia cắt ở tuyến sau. Hàn Quốc xứng đáng với bàn thắng ở phút 76.

    Rõ ràng không có gì là hoàn hảo, nhưng bàn thua là điều cần thiết. Nó như một cú đánh giúp Brazil thức tỉnh và ngăn sự tự mãn. Thật vậy, "Selecao" chỉ mới có mặt ở tứ kết và còn một chặng đường dài phía trước.

    Với Brazil, sự kỳ vọng là rất lớn. Thế hệ của những Rivaldo, Ronaldo, Cafu và Roberto Carlos đã giúp đội tuyển này giành được ngôi sao thứ năm trên ngực áo vào năm 2002. Từ đó đến nay, Brazil hoàn toàn mất hút trên sân khấu lớn nhất.

    Áp lực còn nguyên vẹn đến khi nào Brazil giương cao chiếc Cúp thế giới. Trước Hàn Quốc, Brazil nhảy múa và xé toạc những gì có thể cản bước họ. Nhưng HLV Tite sớm cảnh báo các học trò: "Nếu mất cân bằng, mọi thứ có thể vỡ vụn".

    Trước mắt Brazil là một thử thách khó nhằn hơn mang tên Croatia. Một đội bóng thực dụng, chơi chắc chắn và khoa học. Cách Brazil hóa giải Croatia sẽ cho cái nhìn toàn diện hơn về đội tuyển này.

    Người ta chờ đợi Brazil sẽ thực hiện điệu ăn mừng nào tiếp theo trong số 10 màn nhảy múa đã chuẩn bị sẵn, như Raphinha tiết lộ. Nhưng đừng quên, Croatia cũng sẵn sàng kéo Brazil tới loạt luân lưu như đã làm trước Nhật Bản. Khi ấy, chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn mới là thước đo cho bản lĩnh của một đội bóng.

    Hiểu Phong | 20:00 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...