MỚI NHẤT :
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Sự mâu thuẫn của FA ủng hộ M.U vô địch League Cup

    17:48 Chủ nhật 26/02/2023

    BongDa.com.vn Newcastle đã phạm phải một số sai lầm khi họ chuẩn bị cho trận chung kết cúp quốc gia đầu tiên sau 24 năm với Manchester United.

     

    Khi Newcastle bước ra sân Wembley để chơi trận chung kết cúp quốc gia đầu tiên sau 24 năm vào đêm Chủ nhật, sẽ có một cầu thủ đáng chú ý vắng mặt. Nick Pope luôn có mặt trong đội hình của The Magpies ở Premier League, bắt chính tất cả 23 trận đấu của họ. Cầu thủ 30 tuổi chỉ để thủng lưới 15 bàn trong những trận đấu đó - ít hơn 8 bàn so với bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League.

    Nhưng anh sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát của Eddie Howe trong trận chung kết lớn đầu tiên của Newcastle kể từ FA Cup 1999. Anh không bị chấn thương, không gặp vấn đề kỷ luật và không nhận một thẻ phạt nào trong 5 lần ra sân ở League Cup mùa này.

    Pope bị treo giò một trận vào cuối tuần này sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận Newcastle thua 0-2 trước Liverpool ở Premier League. Anh đã mắc một sai lầm ngu ngốc, vô thức xử lý bóng bằng tay bên ngoài khu vực của mình sau khi phán đoán sai đường bay của bóng.

    ĐHTB - Bóng Đá

     Trường hợp của Pope khiến nhiều người tiếc nuối.

    Trọng tài Anthony Taylor đã tuân theo luật và rút thẻ đỏ trực tiếp cho anh. Pope biết ngay điều đó có nghĩa là gì và rõ ràng là rất buồn sau khi nhận ra.

    Pope đã không giành được bất kỳ huy chương nào trong sự nghiệp của mình. Và dù anh vẫn ở Wembley và vẫn sẽ giành được huy chương của người chiến thắng nếu Newcastle đánh bại Manchester United vào đêm Chủ nhật, anh sẽ không được phép thi đấu.

    Thay vào đó, Newcastle sẽ phải tung vào sân Loris Karius hoặc Mark Gillespie - 2 thủ thành đã không được bắt chính trong cả mùa giải, sau khi Martin Dubravka không đủ điều kiện do đã thi đấu cho Man United ở mùa này dạng cho mượn.

    Theo các đồng đội, trong vài ngày qua, đã có rất nhiều tin nhắn thông cảm dành cho Pope. Tiền vệ Sean Longstaff của Newcastle nói với Sky Sports: "Tôi rất thích anh ấy. Bởi vì chúng tôi thực sự thân thiết - anh ấy có lẽ là bạn thân nhất của tôi trong đội. Khi tôi nhìn thấy anh ấy bước đi, điều đó thật khó khăn cho anh ấy, tôi cũng cảm thấy tồi tệ. Anh ấy rất tốt với chúng tôi."

    Gary Lineker đã cầu xin các nhà chức trách cho phép Pope thi đấu với Man United. Cựu danh thủ này nói: "Bây giờ cậu ấy sẽ bỏ lỡ trận chung kết cúp quốc gia, điều đó có vẻ không đáng và chẳng phải Joelinton đã có 9 thẻ vàng sao? Nếu cậu ấy nhận 1 thẻ khác, cậu ấy sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu nhưng không phải trận chung kết Carabao Cup."

    "Đó là một sự bất thường, tại sao lại như vậy? Nào, hãy để cậu ấy chơi trong trận chung kết cúp quốc gia! Cậu ấy đã xuất sắc trong mùa giải này."

    Cựu trọng tài Premier League và chủ tịch của PGMOL Keith Hackett đồng ý. Ông đã tweet: "Bóng đá có thể rất tàn khốc và đáng buồn vì một vài giây khiến Nick Pope bỏ lỡ một trận chung kết. Trọng tài đã đúng khi đuổi Pope. Ban tổ chức nên trì hoãn việc xử phạt để cho phép Pope thi đấu."

    MU săn danh hiệu đầu tiên: Bí mật sức mạnh Casemiro - Bóng Đá

     M.U đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu.

    Lineker đã đúng khi chỉ ra sự vô lý của luật bằng cách nhắc đến tiền vệ Joelinton của Newcastle. Nếu anh bị phạt thẻ trong trận đấu với Liverpool, anh sẽ bị cấm thi đấu 2 trận, nhưng cả 2 trận đấu đều diễn ra ở Premier League.

    Newcastle cũng gặp tình huống tương tự, khi Bruno Guimaraes nhận thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về với Southampton. Cầu thủ người Brazil sau đó đã bỏ lỡ 3 trận đấu ở Premier League, gặp West Ham, Bournemouth và Liverpool, nhưng sau khi chấp hành lệnh cấm thi đấu, anh sẽ chơi trong trận chung kết.

    Một vấn đề khác của hệ thống luật xảy ra vào mùa giải khi đội trưởng của Man United, Harry Maguire nhận án treo giò trong trận tứ kết League Cup, điều này chỉ áp dụng cho giải đấu này chứ không phải Premier League. Những rắc rối này là bởi luật quy định thẻ đỏ ở Premier League, FA Cup và League Cup sẽ khiến các cầu thủ bị treo giò ở tất cả các giải đấu trong nước, trong khi đó việc treo giò do tích lũy thẻ vàng chỉ áp dụng cho giải đấu mà họ nhận dồn thẻ.

    Hệ thống luật của FA rõ ràng là có sự bất cập và vô tình giúp Man United có lợi thế lớn trước một trận tranh cúp rất quan trọng đối với họ.

    (Theo Mirror)

    Thanh Vũ | 17:18 26/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...