MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Sự khác biệt sẽ giúp ĐT Việt Nam hạ gục người Thái

    06:42 Thứ sáu 13/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam có những lý do để thi đấu sòng phẳng trước Thái Lan tại 2 trận chung kết AFF Cup 2022.

    Màn đọ sức giữa Việt Nam và Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2022 được xem là trận chung kết trong mơ với NHM. Tại đây, "Voi chiến" đã thống trị tuyệt đối khi 6 lần lên ngôi tại đấu trường khu vực còn đoàn quân HLV Park Hang-seo là đội bóng ĐNÁ xếp vị trí cao nhất trên BXH FIFA - xứng đáng trở thành kẻ thách thức đáng gờm. 

    Nhìn lại 2 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội tại bán kết AFF Cup 2020, có thể thấy được nhiều sự thay đổi về con người lẫn lối chơi của cả Việt Nam và Thái Lan. Điều này khiến cho cán cân trình độ cũng đảo chiều đáng kể. Những chiến binh Sao Vàng hoàn toàn có đủ các yếu tố để trả lại món nợ đã vay trước người Thái. Vậy sự khác biệt lớn nhất ở đây là gì?

    Sự khác biệt này sẽ giúp ĐT Việt Nam hạ gục người Thái - Bóng Đá

    Việt Nam và Thái Lan là trận thư hùng đáng chờ đợi.

    So với giải đấu này cách đây 1 năm, ĐT Việt Nam đang có 1 lực lượng thuộc loại mạnh nhất trong nhiều năm qua. Những sự trở lại quan trọng đã giúp chúng ta thể hiện được vị thế. Đoàn Văn Hậu là trường hợp đầu tiên cần phải nhắc đến. Hậu vệ quê Thái Bình có màn tái xuất đầy ấn tượng với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo. Anh giúp hành lang trái của thầy Park vững chắc ở khâu phòng ngự và sắc bén với các pha triển khai tấn công trước đối thủ.

    Tiếp theo, không thể không nhắc đến đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Anh ghi bàn ở trận gặp Lào, thực hiện 2 đường chuyền chính xác để Nguyễn Tiến Linh lập công trước Indonesia. Bên cạnh đó, "Dũng chíp" và Nguyễn Hoàng Đức tạo thành bộ đôi lý tưởng nơi hàng tiền vệ với khả năng thu hồi bóng, giữ nhịp và tung ra những đường chuyền sáng tạo.

    Sự khác biệt này sẽ giúp ĐT Việt Nam hạ gục người Thái - Bóng Đá

    Đỗ Hùng Dũng đang chơi thăng hoa tại AFF Cup 2022. Ảnh: VFF.

    Bên cạnh đó, Đặng Văn Lâm cũng là điểm sáng lớn nơi khung gỗ của Những chiến binh Sao Vàng. Anh đã thể hiện vai trò của người gác đền số 1 khi 6 trận liên tiếp không để thủng lưới. "Lâm Tây" ra vào ổn định, chọn vị trí và phán đoán tốt với không ít những pha cứu thua xuất sắc.

    Nếu như đoàn quân HLV Park Hang-seo có những sự trở lại quan trọng thì ĐT Thái Lan ở giải lần này đã mất hàng loạt các trụ cột. Đáng kể nhất là nhân tố Chanathip Songkrasin - cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2020. Ngoài ra, nhiều cái tên khác như Supachok Sarachart, Chaowat Veerachat, Jonathan Khemdee, Thanawat Suengchitthawon cũng từ chối tham dự đấu trường ĐNÁ. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa ĐT Việt Nam và người Thái. Nó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi và cán cân thế trận trong cuộc đọ sức.

    Sự khác biệt này sẽ giúp ĐT Việt Nam hạ gục người Thái - Bóng Đá

    Thái Lan sẽ gặp bất lợi trước Việt Nam vì không có Chanathip Songkrasin.

    Với những sự vắng mặt đó, sức mạnh của "Voi chiến" giảm đi đáng kể. Dù vẫn có những kết quả cần thiết để tiến vào chung kết nhưng đoàn quân HLV Alexander Polking đã bộc lộ những điểm yếu trong các màn đọ sức vừa qua. Họ vất vả vượt qua Campuchia và cũng chẳng thể giành chiến thắng ở 2 lần làm khách gần nhất trước Indonesia và Malaysia.

    Khi gặp đối thủ đủ mạnh như đoàn quân của thầy Park, sự chệch choạc do thiếu những trụ cột từ Thái Lan sẽ được thể hiện rõ nhất. Yếu tố con người sẽ mang tính chất quyết định đến kết quả chung cuộc trong màn đọ sức. Ở thời điểm hiện tại, Những chiến binh Sao Vàng đang có ưu thế lớn để giành chiến thắng và bước lên ngôi vô địch.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 06:12 13/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...