MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Sự khác biệt nhất của tuyển Anh so với 3 đội ở BK EURO 2020

    21:25 Thứ ba 06/07/2021

    BongDa.com.vn Tuyển Anh dưới thời HLV Gareth Southgate tại VCK EURO 2020 đang cho thấy sự lỳ lợm đáng kinh ngạc.

    Tuyển Anh đang lầm lũi tiến bước tại EURO 2020. Họ kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng, giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa, có 7 điểm và không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào. Thành tích ở vòng knock-out cũng ấn tượng không kém.

    Theo đó, tuyển Anh lần lượt đánh bại Đức và Ukraine với tỷ số 2-0 và 4-0. Họ đã có mặt ở bán kết và đối thủ sẽ là tuyển Đan Mạch. Tam sư được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Trong khi đó, tuyển Ý sẽ chạm trán Tây Ban Nha.

    Sự khác biệt nhất của tuyển Anh so với 3 đội ở BK EURO 2020 - Bóng Đá

     Tuyển Anh đang cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc.

    Có vẻ như hàng thủ chính là điểm tựa của Tam sư ở giải đấu lần này. Khi tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào hàng công, thì tuyển Anh đang sống nhờ hơi thở của hàng phòng ngự. Bằng chứng là sau 5 trận đã đấu, thầy trò HLV Gareth Southgate hoàn toàn giữ sạch lưới.

    Ngoài việc bộ tứ hậu vệ thi đấu chắc chắn, Kalvin Phillips và Declan Rice như một tấm khiên bảo vệ từ xa. Bộ đôi này thi đấu và hoạt động khá tích cực. Chính vì thế, đối thủ gặp khó khăn khi tiếp cận khung thành của Jordan Pickford. 

    Tuy nhiên đó chưa phải là khác biệt lớn nhất của tuyển Anh so với những đội bóng góp mặt ở bán kết. Cụ thể, các học trò của HLV Gareth Southgate đang cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong khâu dứt điểm.

    Sự khác biệt nhất của tuyển Anh so với 3 đội ở BK EURO 2020 - Bóng Đá

     Tuyển Anh hiện là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

    Trong số những đội tung ra nhiều cú dứt điểm nhất EURO năm nay, tuyển Ý dẫn  đầu với 101 cú sút, Tây Ban Nha thứ 2 với 95 cú sút và Đan Mạch đứng thứ 3 với 90 cú sút. Điều thú vị là cả 2 đội tuyển này đều giành quyền vào bán kết.

    Ngược lại, tuyển Anh chỉ tung ra 37 cú sút từ đầu giải, đứng thứ 19/24 đội tuyển tham dự EURO lần này. Thế nhưng điều này chẳng hề khiến HLV Southgate lo lắng. Bởi lẽ tuyển Anh hiện tại "lấy chất lượng bù số lượng".

    Dứt điểm ít nhất trong số các đội vào bán kết, Tam sư rõ ràng cho thấy sự đáng sợ trong việc chắt chiu cơ hội. Họ đã sẵn sàng để làm nên chuyện ở kỳ EURO năm nay. Trước mắt là trận đấu với tuyển Đan Mạch trên sân Wembley.

    Tuyển Anh đang đứng trước thời cơ vô địch EURO 2020 lớn hơn bao giờ hết. "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đều đang đứng về phía Tam sư.

    HLV Southgate bảo vệ Harry Kane:

     
    Tiểu Lam | 20:55 06/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...