MỚI NHẤT :
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Sự im lặng của Ronaldo

    18:17 Thứ hai 19/12/2022

    Siêu sao 37 tuổi, người được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội, không có bất kỳ động tĩnh nào sau khi Argentina đánh bại Pháp để lên ngôi vô địch World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     

    Lionel Messi dẫn dắt Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022 tại sân vận động Lusail tối 18/12 (giờ Hà Nội). Đại diện Nam Mỹ đánh bại đương kim vô địch Pháp 4-2 trên chấm luân lưu sau kết quả hòa 3-3 đầy kịch tính trong 120 phút.

    Hàng triệu người hâm mộ, chuyên gia, cựu cầu thủ bóng đá và những người nổi tiếng hầu hết gửi lời chúc mừng tới thành tích của Messi và đồng đội. Tuyệt nhiên Ronaldo im bặt trước sự kiện này.

    Siêu sao người Bồ Đào Nha sở hữu hơn 780 triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, Ronaldo gần như không có động tĩnh gì trên các trang cá nhân trong hơn một tuần qua. Lần cuối cùng CR7 nói về World Cup là hôm 11/12. Ngôi sao 37 tuổi chỉ đăng tải một video về việc đang tập luyện nhằm duy trì thể lực trong lúc tìm bến đỗ mới.

    "Vô địch World Cup với tuyển Bồ Đào Nha là giấc mơ lớn nhất và tham vọng nhất trong sự nghiệp của tôi. May mắn thay, tôi đã giành được nhiều danh hiệu tầm cỡ quốc tế, nhưng việc đưa tên tuổi đất nước lên vị trí cao nhất ở Cúp thế giới là ước mơ lớn nhất đời tôi", Ronaldo viết trên trang cá nhân hôm 11/12.

    Ronaldo cũng giữ im lặng trước sự ra đi của huấn luyện viên Fernando Santos. Các trụ cột của tuyển Bồ Đào Nha lên tiếng tri ân nhà cầm quân 68 tuổi nhưng cựu tiền đạo MU không đả động gì. Theo Daily Mail, điều này đến sau khi Ronaldo được cho là xuất hiện mâu thuẫn với HLV Santos trong thời gian diễn ra World Cup.

    Ronaldo và Messi rời Qatar với sự khác biệt. "El Pulga" ghi 7 bàn, có 3 kiến tạo và được xướng tên cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải. Trong khi đó, Ronaldo có lần thứ 196 khoác áo Bồ Đào Nha, một kỷ lục của FIFA. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ronaldo không thể mang tới khác biệt cho nhà vô địch châu Âu 2016. Anh ghi duy nhất một bàn và Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết.

    Ronaldo cũng gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới. Chỉ hai CLB Trung Đông đưa ra lời đề nghị cho Ronaldo là Al Nassr và Al Sadd. Ngược lại, theo ký giả Fabrizio Romano, PSG chuẩn bị trói chân Messi bằng một hợp đồng mới.

    FIFA gọi Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại (GOAT: Greatest of All Time) sau trận chung kết. "Cuộc tranh luận về GOAT kết thúc", tài khoản chính thức của FIFA khẳng định.

    Hiểu Phong | 17:30 19/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...