MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Sứ giả hòa bình Didier Drogba: Dùng bóng đá hàn gắn đất nước

    19:23 Chủ nhật 06/03/2022

    BongDa.com.vn Đã có thời điểm bóng đá thực sự trở thành công cụ để hàn gắn những đau thương, mất mát của con người.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Drogba ở Chelsea

    Năm 2011, Didier Drogba đã được trao giải thưởng nhân đạo sau khi cố gắng giúp chữa lành vết thương của cuộc nội chiến thứ hai ở quê hương mình. Drogba nói về nỗ lực của mình: "Nếu tôi không lạc quan, tôi sẽ không ở đây. Chúng tôi muốn hòa bình kéo dài chứ không chỉ là lời nói, và điều quan trọng là sau tình huống này, mọi người có thể ngồi lại với nhau, nói chuyện và suy nghĩ về lý do tại sao chúng tôi lại đi đến một cuộc nội chiến."

    Bóng đá là yếu tố góp công lớn trong việc xóa bỏ hận thù ở đất nước này. Năm 2007, Drogba đã đề nghị trận đấu với Madagascar ở vòng loại AFCON 2008 đến Bouake, đại bản doanh của quân nổi dậy phía bắc. Hơn 1 năm trước đó, Drogba và các đồng đội quỳ gối trong phòng thay đồ ngay sau khi đội tuyển quốc gia vượt qua vòng loại World Cup, chiếu trực tiếp trên truyền hình, cầu xin các phe ngồi lại nói chuyện.

    c - Bóng Đá

     Drogba mong đợi hòa bình cho đất nước.

    Drogba nói: "Chúng tôi vừa đủ điều kiện tham dự World Cup. Và tất cả các cầu thủ chỉ muốn 1 điều - Bờ Biển Ngà đoàn kết. Đất nước bị chia đôi, nhưng chúng tôi đang kêu gọi mọi người trong nước. Khi Bờ Biển Ngà thi đấu, đất nước đoàn kết. Những người bình thường không nói chuyện với nhau, khi có bàn thắng, họ cùng nhau ăn mừng. Chúng tôi đã cố gắng gửi thông điệp đến các chính trị gia của chúng tôi để ngồi xuống và nói chuyện và cố gắng tìm ra một số giải pháp."

    "Tôi biết rằng chúng tôi có thể mang nhiều người đến với nhau. Hơn cả các chính trị gia. Đất nước bị chia rẽ vì các chính trị gia; chúng tôi đang chơi bóng, chúng tôi đang chạy sau một quả bóng, và chúng tôi đã cố gắng gắn kết mọi người lại với nhau."

    Drogba sinh ra ở Abidjan và lớn lên một phần dưới sự chăm sóc của người chú mình, một cầu thủ bóng đá khi đó đang chơi ở giải hạng dưới Pháp. Drogba cũng bắt đầu sự nghiệp ở đất nước này, khoác áo Le Mans, Guingamp và Marseille trước khi vượt qua eo biển Manche để đến Chelsea. Với những đóng góp khổng lồ cho đội tuyển và thành công khi thi đấu đỉnh cao, Drogba là nhân vật nổi tiếng nhất thể thao Bờ Biển Ngà.

    Drogba nói trong một bộ phim tài liệu của BBC do Christian Purslow, cựu giám đốc điều hành của Liverpool, thực hiện: "Mọi người muốn nói, 'Didier đang tham gia chính trị, rằng điều này quá phức tạp đối với anh ấy'. Nhưng không phải, không phải. Đó chỉ là một đứa trẻ đến từ Côte d'Ivoire muốn giúp đỡ đất nước của mình. Tôi không phải là một chính trị gia, tôi sẽ không bao giờ như vậy. Nhưng nếu tôi có thể giúp đất nước của mình, tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

    c - Bóng Đá

     Drogba chủ động xin tổ chức trận đấu ở gần quân nổi dậy.

    "Tôi không ở đây để phán xét cựu tổng thống hay tân tổng thống. Điều duy nhất tôi có thể nói là người dân đã phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại. Rất nhiều người đã thiệt mạng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải lên tiếng. Tôi đã phải chịu đựng cuộc chiến này nhưng tôi có thể dễ dàng nói trước công chúng, 'Làng của tôi đã bị tấn công' hoặc 'Người này trong gia đình tôi đã chết'. Nhưng còn những người khác thì sao? Những người khác không thể lên tiếng. Tất cả đều đau khổ."

    Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Drogba và các đồng đội, Bờ Biển Ngà ký thỏa thuận hòa bình vào năm 2007 và tạm thời kết thúc nội chiến. Những nỗ lực của Drogba vẫn được coi trọng cho đến hiện tại, như một tấm gương sáng cho thấy thể thao có thể hàn gắn những bất hòa như thế nào.

    (Theo Independent)

    Thanh Vũ | 18:53 06/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...