MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Sử dụng cả Saka và Odegaard: "Phép tính vi diệu" giúp Arteta quên Tierney

    20:50 Chủ nhật 07/02/2021

    BongDa.com.vn Sự vắng mặt của Tierney đang khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha vô cùng đau đầu.

    Sau chuỗi trận thăng hoa, Arsenal bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Đội bóng phía Bắc London chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận gần nhất và ngày càng bị nhóm đầu nới rộng khoảng cách. Rõ ràng, một trong những nguyên nhân chính khiến họ sa sút xuất phát từ sự vắng mặt của Kieran Tierney.

    Ngôi sao người Scotland đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cách vận hành chiến thuật bên phía Pháo thủ. Nhờ vào điểm mạnh tốc độ, khả năng đột phá và tung ra những đường tạt bóng chính xác, Tierney luôn biết cách khoan thủng hành lang phải bên phía đối thủ, từ đó mở ra cơ hội cho các đồng đội.

    Tuy nhiên ngay trong giai đoạn phong độ đang lên cao, cựu cầu thủ Celtic lại bất ngờ dính chấn thương đầu gối và đẩy Arsenal rơi vào thế bế tắc.

    Sau sự ra đi của Sead Kolasinac, Pháo thủ cũng không còn bất kỳ một hậu vệ cánh trái khả dĩ nào, chính vì vậy Arteta buộc phải lấp Cedric Soares vào khoảng trống mà Tierney để lại, song phương án chữa cháy này lập tức bộc lộ nhiều sai sót.

    'He's one of the best left-backs in the league': Winterburn in awe of Tierney's consistency - Bóng Đá

     Tierney quá quan trọng với Arsenal.

    Mới đây, trong chuyến làm khách đến sân Aston Villa, chính trung vệ người Brazil đã thực hiện đường chuyền bất cẩn, vô tình mở ra cơ hội để đoàn quân HLV Dean Smith ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Trước tình hình này, rõ ràng Arteta cần phải đưa ra cách giải quyết tình huống tốt hơn nhằm tránh để Pháo thủ bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa sau.  

    Dựa vào tình hình lực lượng và sở trường các cầu thủ Arsenal ở thời điểm hiện tại, có thể thấy Bukayo Saka là cái tên phù hợp nhất có thể đảm đương vị trí hậu vệ trái, bởi cầu thủ trẻ người Anh cũng từng trình diễn những màn trình diễn khá ổn định ở vai trò này.

    Martin Keown on Saka’s assist for Lacazette’s goal: “He doesn’t seem to have a weaker foot!” [BT] - Bóng Đá

     Saka hoàn toàn có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái.

    Thống kê chỉ ra, cả hai trận Saka được xếp đá hậu vệ mùa này (trước West Ham và Man Utd) Arsenal đều  giành những thắng lợi. Tuy nhiên trong bối cảnh ngôi sao 19 tuổi đang chơi thăng hoa ở vị trí tiền đạo phải, Arteta cũng cần tìm ra một phương án khác để mang lại sự cân bằng cho mặt trận tấn công.

    Tại khu vực này, chiến lược gia người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào tân binh Martin Odegaard, vì như đã biết, tiền vệ 22 tuổi là một mẫu cầu thủ đa năng, chơi tốt ở tất cả các vị trí xung quanh tiền đạo chủ lực và điều này đã được kiểm chứng trong khoảng thời gian dài tu nghiệp của anh.

    Với cách sắp xếp như trên, Arsenal sẽ vơi bớt nỗi lo nơi hàng phòng ngự, đồng thời hạn chế những thất bại để chờ đợi Tierney trở lại.

    Arteta: Tôi đã theo dõi Ødegaard rất chặt chẽ

     
    Trường Sơn | 20:20 07/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...