MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Sự cố tiếp theo của Eto'o ở World Cup 2022

    23:12 Thứ sáu 25/11/2022

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon, Samuel Eto'o, mặc áo và cổ vũ Senegal ở World Cup 2022. Hành động này khiến anh bị người hâm mộ ở quê nhà chỉ trích dữ dội.

     - Bóng Đá

     Samuel Eto'o mặc áo đấu của ĐT Senegal ở World Cup 2022.

    Nhà báo Alain Denis Ikoul tỏ ra gay gắt: “Khi tôi nhìn thấy hình ảnh Samuel Eto’o mặc áo đấu của tuyển Senegal, tôi đã bị sốc. Tôi xin lỗi nhưng phải nói rằng Cameroon đang tham dự World Cup nên về nguyên tắc, 31 đội còn lại đều là đối thủ của chúng ta”.

    “Bạn có thể thể hiện sự đoàn kết với một đội bóng hay vì một nguyên nhân nào đó. Đấy là điều bình thường. Tuy nhiên, có những hành động thái quá mà bạn phải tránh, đặc biệt khi bạn có địa vị nhất định”, Alain Denis Ikoul phát biểu.

    “Tôi nghĩ với hành động này, Eto’o đã không tôn trọng LĐBĐ Cameroon, người dân Cameroon cũng như nhà tài trợ áo đấu của ĐTQG. Chiếc áo mà Eto’o mặc là của một nhà tài trợ áo đấu khác. Lẽ ra LĐBĐ Cameroon phải yêu cầu Samuel Eto’o giải thích bởi ông ấy không có quyền khoác áo đội tuyển khác trong một giải đấu chính thức”, Alain Denis Ikoul phát biểu.

    Trước giải đấu, Samuel Eto’o gây sốt với dự đoán rằng Cameroon sẽ vô địch World Cup 2022 và bóng đá châu Phi sẽ làm nên chuyện ở Qatar. “Những năm qua, các đội châu Phi ngày càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và tôi nghĩ họ không chỉ sẵn sàng để chơi hay tại một kỳ World Cup mà còn có thể giành chức vô địch. Cameroon sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup với Morocco", Eto’o phát biểu cách đây gần hai tuần.

    Trước đó, Eto’o còn vướng vào nghi vấn can thiệp việc lựa chọn cầu thủ dự World Cup 2022. “Những chú sư tử bất khuất” đã thua 0-1 ở trận ra quân trước Thụy Sĩ hôm 24/11. Phía trước tuyển Cameroon là trận đấu với Serbia (28/11).

    Nguyễn Sơn | 20:35 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...