MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Sự bất cẩn của Pep sẽ khiến Man City trả giá trước Man Utd?

    17:19 Thứ bảy 01/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Trận derby Manchester thu hút sự chú ý vì Pep Guardiola sẽ có cơ hội gặp lại người quen thuộc.

     

    Trưởng thành từ Manchester City nhưng Jadon Sancho không có thời gian êm đẹp tại CLB. Sancho chỉ mới 17 tuổi vào năm 2017, thời điểm anh từ chối các buổi tập tại Man City trong tình cảnh vừa bị đội bóng gạch tên khỏi chuyến du đấu tiền mùa giải trên đất Mỹ.

    Sancho chỉ ở Man City 2 năm trước khi dứt khoát ra đi bởi cảm thấy bản thân không được trọng dụng dưới thời Pep Guardiola. So với Phil Foden, Sancho ít được trao cơ hội hơn dù sao mai sinh năm 2000 thể hiện khá tốt mỗi lần ra sân cho đội trẻ.

    Sancho trước trận Man City - Bóng Đá

     Pep không trọng dụng Sancho tại Man City.

    Thời điểm Sancho công khai chuyện ra đi, anh trở thành nhân vật khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal đều muốn giành chữ ký của tài năng người Anh nhưng Man City lắc đầu vì không muốn tăng cường sức mạnh cho nhóm CLB kình địch tại xứ sương mù. Lời đề nghị của Borussia Dortmund phù hợp với tất cả các bên và đó là bước ngoặt dành cho Sancho.

    Chân chạy cánh 22 tuổi thực sự bùng nổ ở Signal Iduna Park trước khi khiến Man Utd tái quan tâm đến mình. Sancho vì thế cập bến Old Trafford, một nơi mà chỉ cách đây vài năm, chàng trai sinh năm 2000 chắc chắn không mơ đến. Sancho về lại quê nhà để không chỉ chứng tỏ mình là một ngôi sao hàng đầu tại Man Utd mà còn nhằm mục đích cho Pep Guardiola nhận thấy sai lầm vì khiến học viện Man City đánh mất 'viên ngọc thô'.

    Sancho đã có cơ hội tái ngộ Man City vào mùa giải vừa rồi. Tại mặt cỏ quen thuộc Etihad, cầu thủ người Anh thậm chí sút tung lưới Ederson Moares. Chỉ có điều khi toàn đội Man Utd thua mất mặt 1-4, niềm vui của Sancho không thể trọn vẹn. 

    2 lần chạm trán Man City mùa năm ngoái, Sancho và Man Utd đều bị đánh bại. Tối mai sẽ là cơ hội khác để Sancho dẫn dắt hàng công Quỷ đỏ làm nên điều bất ngờ ở Etihad. Sancho cần ghi bàn, cần giúp đội nhà giành 3 điểm để buộc Pep phải gặm nhấm sự bất cẩn của mình trong quá khứ.

    Sancho trước trận Man City - Bóng Đá

     Sancho là niềm hi vọng giúp Man Utd đánh bại Man City.

    Ngôi sao 22 tuổi đang hừng hực khí thế và đạt phong độ cao với 3 bàn sau 8 trận trên mọi đấu trường. Đáng chú ý là bản hợp đồng trị giá 85 triệu euro của Man Utd rất có duyên trước những đội bóng lớn. Anh từng sút tung lưới Liverpool, Arsenal, Chelsea và Man City. 

    Ngần ấy điều chỉ ra Sancho sẵn sàng khiến khán đài Etihad trải qua 90 phút câm lặng vào ngày mai.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 16:49 01/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...