MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Strasbourg: Nơi thực thi mô hình Red Bull của Chelsea

    20:29 Thứ năm 22/02/2024

    BongDa.com.vn Đội bóng nước Pháp là bệ phóng giúp các tài năng trẻ làm điểm khởi đầu trước khi đến Chelsea.

    Vào tháng 6 ngoái, Racing Club de Strasbourg Alsace đã được mua lại bởi BlueCo, tập đoàn do chủ sở hữu tỷ phú của Chelsea Todd Boehly và Behdad Eghbali đứng đầu, để khởi đầu một kỷ nguyên mới cho đội bóng Pháp. 

    Thương vụ này được đánh dấu bằng sự không hài lòng của những người ủng hộ vì nó sẽ đưa Les Alsaciens vào trong một dự án đa câu lạc bộ mới thành lập của Chelsea. Tuy nhiên, dường như có rất ít sự khác biệt đối với Strasbourg, khi chủ sở hữu trước đó, Marc Keller vẫn được giữ làm Chủ tịch câu lạc bộ, để tạo sự ổn định trong quá trình chuyển giao quyền lực. 

    Tác động lớn nhất là thông báo của Keller rằng BlueCo sẽ đầu tư để cải tạo Sân vận động Meinau, cũng như hiện đại hóa cơ sở vật chất của câu lạc bộ như sân tập. 

    Tám tháng kể từ vụ mua bán, mối quan hệ giữa Strasbourg và các đội bóng khác trong hệ sinh thái của BlueCo (đặc biệt là Chelsea) đã trở nên rõ ràng hơn nhờ báo cáo của L'Equipe. 

    Liverpool - Bóng Đá

     Strasbourg được quy hoạch là một "đội trẻ" của Chelsea. 

    Chiến lược của BlueCo cho Strasbourg 

    Báo cáo nêu chi tiết rằng BlueCo được truyền cảm hứng trực tiếp từ mô hình đa đội bóng do Red Bull triển khai. Trong đó câu lạc bộ tìm kiếm những cầu thủ trẻ có tiềm năng, phát triển kỹ năng của họ trong khoảng thời gian ba năm và sau đó bán với giá cao trước khi lặp lại quá trình này. 

    Một phần của mô hình đó dựa vào vai trò của Red Bull Salzburg, đội hoạt động như một trạm trung chuyển cho RB Leipzig. Tài năng được phát triển tại Salzburg trước khi được đưa đến Leipzig, nơi họ sẽ thăng hoa ở Bundesliga và rồi được bán với mức phí cao hơn nhiều lần. 

    Trong hệ thống này, Strasbourg sẽ trở thành "đội trẻ" của Chelsea giống như Salzburg đối với Leipzig. Hình mẫu này đã ảnh hưởng đến sự thay đổi đáng kể trong chiến lược chuyển nhượng ở đội bóng nước Pháp, với việc tuyển trạch tập trung vào các cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. 

    Để giúp Strasbourg chuyển đổi tốt hơn theo chiến lược trên, BlueCo đã sử dụng các nguồn lực từ Chelsea. Hai giám đốc thể thao của đội bóng London, Paul Winstanley và Laurence Stewart, sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn cũng như cơ sở dữ liệu về các cầu thủ cũng như nhiều công nghệ vượt trội. 

    Một chiến lược tinh tế

    Trong một vài tuần vào mùa hè năm ngoái, BlueCo gây ảnh hưởng lên câu lạc bộ khi đưa Les Alsaciens tập trung hoàn toàn vào các cầu thủ trẻ. Ngân sách của đội bóng không còn chỗ cho bất kỳ cái tên nào không phù hợp với chiến lược tổng thể của tập đoàn. 

    Todd Boehly is 'set to skip Chelsea's final game of the season against Newcastle - Bóng Đá

     Todd Boehly vẫn giữ lại các công thần.

    Trước đó, Strasbourg đã đàm phán với một số cầu thủ phù hợp với tiêu chí cũ của câu lạc bộ sau một mùa giải mà họ phải vật lộn để tránh xuống hạng. Đặc biệt, đội bóng đã tập trung chiêu mộ những trung vệ giàu kinh nghiệm như Davinson Sanchez (27 tuổi) hay Joseph Okumu (26 tuổi). 

    L'Equipe đưa tin rằng điều này có tác dụng khiến một số cầu thủ lo lắng, khi họ đặt câu hỏi về lợi ích của việc ban lãnh đạo chỉ tập trung vào lứa trẻ khi bảy cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống đã trở lại câu lạc bộ sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, Strasbourg lập luận rằng họ "không phải là những kẻ cực đoan… Nếu đội bóng cần một cầu thủ có kinh nghiệm, Strasbourg sẽ làm điều đó." Bằng chứng là việc đội bóng tích cực gia hạn hợp đồng với Kevin Gameiro (36 tuổi) thêm một năm. 

    Đăng Nguyễn | 19:59 22/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...