MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Steven Gerrard vẫn còn “cay” khi bị Sir Alex đánh giá thấp

    07:32 Thứ sáu 11/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Steven Gerrard cho biết anh muốn chất vấn Sir Alex Ferguson về nhận định không mấy hay ho mà vị HLV huyền thoại này dành cho anh.

    (BongDa.com.vn) – Trả lời phỏng vấn trên Daily Mail, huyền thoại Liverpool Steven Gerrard cho biết anh muốn chất vấn Sir Alex Ferguson về nhận định không mấy hay ho mà vị HLV huyền thoại này dành cho anh.

    Gerrard và MU có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Ảnh: Internet.
    Gerrard và MU có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Ảnh: Internet.
    C
    ó thể nói Sir Alex Ferguson là vị HLV vĩ đại nhất. Ông cùng Man United đã giành 49 danh hiệu trong 27 năm ở Old Trafford.

    Trong cuốn tự truyện năm 2013, Sir Alex từng có ý chê bai cả Lampard lẫn Gerrard: “Frank Lampard đã làm những điều kì diệu cho Chelsea. Nhưng tôi nghĩ anh ấy không phải là cầu thủ bóng đá ưu tú khi đặt ở tầm thế giới. Và tôi là một trong số ít những người cảm thấy Gerrard không phải là cầu thủ hàng đầu.”

    Giờ đây, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Daily Mail, Steven Gerrard cho hay: “Tôi muốn hỏi Alex Ferguson rằng: ‘liệu ông có thực sự nghĩ tôi chỉ là cầu thủ trung bình hay không?'”

    Khi được các phóng viên hỏi vị trí của mình nếu được xếp cùng những tiền vệ hàng đầu Premier League như Roy Keane, Frank Lampard, Paul Scholes và Patrick Vieira, Gerrard cho biết: “Roy Keane là số 1.”

    “Phần còn lại ư? Họ đều có sự khác biệt. Frank là tiền vệ ghi bàn giỏi nhất. Scholes là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất. Vieira là đối thủ khó nhằn nhất. Tôi rất thích thú mỗi khi được đối đầu với họ.”

    M.T - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...