MỚI NHẤT :
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Sterling đến Chelsea sẽ rất khác khi rời Liverpool

    20:07 Thứ tư 22/06/2022

    BongDa.com.vn Nhiều khả năng Raheem Sterling có bến đỗ mới trong sự nghiệp, kể từ khi chia tay Liverpool và gia nhập Man City vào năm 2015.

     

    Chelsea sắp sửa chia tay Romelu Lukaku sau mùa giải đáng thất vọng của tuyển thủ Bỉ. Trong kế hoạch tìm kiếm phương án thay thế, The Blues đã đưa Raheem Sterling vào tầm ngắm. HLV Thomas Tuchel được cho là ngưỡng mộ tài năng của tiền đạo người Anh từ lâu và tin rằng Sterling phù hợp với lối chơi mà ông xây dựng hơn là Lukaku.

    Tuyển thủ Tam Sư đang đứng trước viễn cảnh khoác lên màu áo mới trong sự nghiệp. Năm 2015, Sterling gia nhập Man City với mức giá 50 triệu bảng. Đó là kỷ lục của bóng đá Anh ở thời điểm đó, dù tiền đạo này chỉ mới 20 tuổi. Tuy nhiên khi mà những cầu thủ đồng trang lứa đang tranh tài ở giải trẻ, Sterling đã là trụ cột của Liverpool trong 3 mùa giải trước đó (2012-2015).

     - Bóng Đá

     Sterling chia tay Liverpool để gia nhập Man City cách đây 7 năm.

    The Kop xem Sterling là tương lai của CLB và tìm mọi cách giữ chân tiền đạo sinh năm 1994. Tuy nhiên rốt cuộc anh vẫn chuyển đến SVĐ Etihad, bất chấp cơn giận giữ từ người hâm mộ Liverpool. Sterling không phải hối hận vì quyết định đó. Trong màu áo nửa xanh thành Manchester, anh vươn tầm trở thành một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu, gặt hái được 4 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 5 League Cup và 2 Super Cup.

    Hiện đã 27 tuổi, Sterling buộc phải đưa ra 1 quyết định quan trọng khác cho sự nghiệp của bản thân. Tuy tình cảnh hiện nay hoàn toàn khác so với cách đây 7 năm. 2015, Sterling khi đó đã là trụ cột của The Kop, thường xuyên có suất đá chính trong đội hình. Còn giờ đây, anh không được Pep Guardiola đảm bảo điều đó.

    The Citizens nhanh chóng có 2 bản hợp đồng chất lượng là Erling Haaland và Julian Alvarez. Cho dù Gabriel Jesus rời đi, hàng công Man City vẫn ‘thừa mứa’ những ngôi sao đẳng cấp như Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish hay Riyad Mahrez. Việc cạnh tranh vị trí cho đội hình xuất phát vì vậy càng trở nên khốc liệt hơn.

     - Bóng Đá

     Sterling hiện không còn được Pep trọng dụng.

    Sterling hiện tại cũng hoàn toàn khác so với Sterling cách đây 7 năm, khi anh nay đã được công nhận là ngôi sao tấn công đẳng cấp hàng đầu. Đây cũng là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của một cầu thủ, chân sút 27 tuổi vì vậy phải đảm bảo gặt hái được những gì tốt nhất cho bản thân từ góc độ bóng đá.

    Champions League đang là danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của Sterling, và đó chắc chắn là động lực của tiền đạo người Anh trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp.

    (Theo Football.London)

    Endo - Theo saigonthethao.vn | 19:37 22/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...