MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • "Sterling đã đền đáp niềm tin của Southgate"

    21:55 Chủ nhật 13/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ thuộc biên chế Manchester City đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận mở màn của Tam sư.

    HLV Gareth Southgate đã có những sự lựa chọn gây tranh cãi trong trận đấu mở màn của tuyển Anh tại vòng chung kết EURO 2020, đặc biệt ở vị trí tiền đạo trái.

    Thay vì sử dụng những cái tên thể hiện phong độ ấn tượng tại cấp độ câu lạc bộ như Jadon Sancho hay Jack Grealish, thuyền trưởng 50 tuổi quyết định trao cơ hội cho Raheem Sterling - cầu thủ gây thất vọng lớn trong màu áo Manchester City mùa giải vừa qua.

    Đáp trả những hoài nghi, cựu cầu thủ Liverpool đã thi đấu cực kỳ nỗ lực ngay sau tiếng còi khai cuộc và tỏa sáng với bàn thắng giúp Tam sư vươn lên dẫn trước ở phút 57, sau khi tận dụng thành công đường chuyền tinh tế đến từ tiền vệ Kalvin Phillips. 

    Raheem Sterling has been directly involved in 19 goals in his last 17 England games - Bóng Đá

     Sterling tỏa sáng.

    Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Sterling, cựu danh thủ Tottenham, Jermaine Jenas đưa ra nhận xét:

    "Bàn thắng của tuyển Anh đến ngay khi chúng tôi nhận được những tín hiệu cho thấy sự thiếu kiên nhẫn từ các CĐV. Raheem Sterling đã đền đáp niềm tin của Gareth Southgate, nhưng một phần quan trọng khác cũng xuất phát từ Kalvin Phillips, ngôi sao đã thi đấu rất xuất sắc."

    "Ở vị trí tấn công đó, cậu ấy đã chạy từ phía sau và làm nên chuyện. Cậu ấy tìm thấy cho mình một khoảng trống và canh thời gian từ đường chuyền một cách hoàn hảo. Tình huống đó đã cho thấy giá trị của Sterling. Đó là pha tăng tốc tuyệt vời. Cậu ấy đã dứt điểm trúng mục tiêu. Cậu ấy là một trong những cầu thủ chơi hay nhất đội ngày hôm nay và xứng đáng với bàn thắng này."

    Tốc độ kinh hoàng của Sterling

     
    Trường Sơn | 21:25 13/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...