MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Stan Collymore: "Anh ấy đúng khi từ chối Tottenham"

    15:46 Thứ ba 13/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Theo Stan Collymore, Jack Grealish đã đúng khi từ chối sự quan tâm của Tottenham trong quá khứ.

    Jack Grealish 25 tuổi, đã có những màn trình diễn tuyệt vời trong hơn một năm qua. Mùa này, Grealish tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, sau khi quyết định gia hạn hợp đồng với Aston Villa, dù được nhiều CLB săn đón.

    Trước đó nữa, trở lại năm 2018, Tottenham ra sức chiêu mộ Grealish khi xác định tiền vệ người Anh sẽ là một sự bổ sung đáng giá cho đội hình. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào được thực hiện và Grealish tiếp tục ở lại Aston Villa để 'gồng gánh' đội bóng.

    ‘Grealish right to snub Spurs, he deserves elite move’ – Collymore brands Aston Villa talisman ‘a serious player’ - Bóng Đá

     Jack Grealish thật sự tài năng.

    Cựu tiền đạo của Villa và tuyển Anh, Stan Collymore nói với The Mirror: "Anh ấy đã có quyết định đúng đắn khi không ra đi, dù Spurs muốn có anh ấy. Kể từ đó Jack đã tiến một bước lớn và là một cầu thủ quan trọng của đội bóng.

    Thật tốt khi Jack không ra đi, để giúp Villa thăng hạng, và anh ấy có thể chơi cho bất kỳ câu lạc bộ ưu tú nào bây giờ."

    Nói về Grealish, cựu ngôi sao Man City, Micah Richards cho rằng tiền vệ này sẽ còn phát triển vượt bậc hơn nữa nếu thi đấu cho một CLB hàng đầu: "Grealish là một cầu thủ hàng đầu của Premier League. Khi được chơi bóng với những cầu thủ giỏi hơn, cậu ấy cũng sẽ tiến lên đẳng cấp mới. Hãy tưởng tượng nếu Grealish khoác áo Man United, Chelsea, Liverpool, Man City hay Arsenal…"

    Những bàn thắng tuyệt đẹp của Tottenham ở Old Trafford:

     
    Minh Tuấn | 15:16 13/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...