MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Spurs muốn đổi Kane lấy 70 triệu + Gabriel Jesus, đây là câu trả lời của Pep Guardiola

    14:18 Chủ nhật 30/05/2021 | 2

    BongDa.com.vn Harry Kane vẫn đang là một trong những cái tên được chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện tại.

    Như đã biết, sau nhiều mùa giải trắng tay thì Harry Kane đã quyết tâm rời khỏi Tottenham Hotspur vào mùa Hè này. Theo tiết lộ từ giới truyền thông, hiện đang có 3 CLB Premier League muốn có được chữ ký của Kane, gồm hai ông lớn thành Manchester và Chelsea. Đáng chú ý, Spurs đã để mắt đến một cầu thủ của Manchester City nhằm thay thế Kane trong tương lai.

    The Boot Room dẫn nguồn từ Daily Star cho biết, Spurs muốn có được Gabriel Jesus để lấp đầy khoảng trống mà Kane để lại. Được biết, họ có thể sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận với Man City, nếu The Citizens chấp nhận bỏ ra 70 triệu bảng cùng sự phục vụ của tiền đạo người Brazil.

    Spurs could be offered Nathan Ake in Kane bid - Bóng Đá

     Tương lai của Kane sẽ ra sao? 

    Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola lại rất muốn giữ Jesus ở lại Etihad. Thay vào đó, ông đang cân nhắc đến viễn cảnh biến Nathan Ake thành "vật tế thần". Nguồn tin trên chưa tiết lộ về quan điểm của Tottenham về trung vệ người Hà Lan, thế nhưng hàng phòng ngự có thể là một khu vực mà họ muốn nâng cấp trong mùa Hè này.

    Kể từ khi cập bến Etihad đến nay, Ake đã gặp phải khá nhiều vấn đề về mặt thể lực và vẫn chưa thể chứng minh được giá trị của bản thân. Đồng thời, anh cũng hoàn toàn kém cạnh so với 3 trung vệ chủ chốt của Man City là Aymeric Laporte, John Stones và Ruben Dias.

    Gareth Southgate chia sẻ về Kane

     
    Huỳnh Phong | 13:48 30/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...