MỚI NHẤT :
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Spurs mất "nhân tố X", thua Man City là điều dễ hiểu

    21:16 Thứ hai 26/04/2021

    BongDa.com.vn Thêm một lần CLB phía Bắc London vuột mất một danh hiệu dù đã đến rất gần.

    Spurs mất

    Như đã đưa tin, Tottenham Hotspur gục ngã 0-1 trước Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup đêm qua (giờ Việt Nam).

    Spurs mất

    Đội bóng phía Bắc London bị đối thủ áp đảo gần như cả trận, khi mà Pep Guardiola và The Citizens quá mạnh so với "gà trống".

    Spurs mất

    Spurs không có nhiều cơ hội lên bóng nguy hiểm uy hiếp khung thành Man City, sự bất lực thể hiện rõ trong từng gương mặt của đoàn quân Ryan Mason.

    Spurs mất

    Chiến thắng và chiếc cúp Liên đoàn hoàn toàn xứng đáng khi Man City cho thấy sự áp đảo trước đội bóng thành London.

    Spurs mất

    Sau trận, rất nhiều cầu thủ của Tottenham tỏ vẻ ngậm ngùi và vô cùng thất vọng.

    Spurs mất

    Tuy nhiên, họ chỉ biết tự trách mình vì không gây ra đủ áp lực, đồng thời không thể giữ vững tỷ số sau 90 phút chính thức.

    Spurs mất

    Trận thua của Tottenham cũng cho thấy họ thất bại vì không có Jose Mourinho trong đội hình.

    Spurs mất

    Với một chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm như "Người đặc biệt", ít nhất thì Spurs đã không bị tức tưởi đến như thế.

    Spurs mất

    Có Mourinho dẫn dắt, Tottenham hiển nhiên sẽ nguy hiểm và có những miếng đánh bất ngờ hơn dành cho Man City.

    Spurs mất

    Ryan Mason đã quá non trẻ trước một Pep Guardiola dày dặn kinh nghiệm ở xứ sở sương mù. Có lẽ rằng BLĐ Tottenham Hotspur phải chịu trách nhiệm sâu sắc nhất bởi đã vội vàng sa thải Mourinho ngay trước trận chung kết Carabao Cup.

    Mourinho phát biểu về Everton: 

     

    Minh Trí | 20:46 26/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...