Southgate mạo hiểm, công bố đội hình "Tam Sư" vào tuần sau
16:00 Thứ tư 09/05/2018
BongDa.com.vn Huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ lên đường sang Nga sớm hơn dự định. Liệu đây có phải là quyết định khôn ngoan?

Huấn luyện viên trưởng “Tam sư”, Southgate sẽ công bố danh sách 23 gương mặt xuất sắc nhất tham dự World Cup 2018 trước dự kiến (hạn chót là ngày 4/6).

Theo nhiều nguồn tin từ các tờ báo uy tín tại Anh, đội hình Tam sư lên đường sang Nga vào mùa hè này sẽ được công bố vào tuần tới - tức sớm hơn ba tuần theo thời hạn của FIFA.

Southgate sẽ tiết lộ danh tính những cầu thủ xuất sắc đại diện “Đảo quốc sương mù” tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong một buổi lễ trang trọng ở Wembley.

Người đứng đầu đội tuyển Anh muốn kiểm tra nền tảng thể lực, phong độ, kĩ chiến thuật của các cầu thủ sau mùa giải Ngoại Hạng Anh vô cùng khốc liệt. Do đó, danh sách 23 tuyển thủ Anh nhiều khả năng sẽ được công bố vào ngày thứ Tư hoặc thứ Năm tuần sau.

Southgate bất chấp qui định FIFA, công bố đội hình

 Southgate tự tin trước World Cup 2018.

Hạn chót đệ trình danh sách các cầu thủ tham dự World Cup của các đội tuyển là ngày 4/6 (trước 10 ngày World Cup khởi tranh). Nhưng Southgate mong muốn giảm bớt áp lực cho học trò, đồng thời tránh tình trạng phải cân nhắc loại người ở những phút cuối.

Lật ngược lại quá khứ, danh thủ nổi tiếng Paul Gascoigne từng xích mích với huấn luyện viên trưởng Glenn Hoddle sau khi bị loại khỏi đội hình tham dự World Cup 98 ở giai đoạn sau cùng. Ở giải đấu ấy, “Tam sư” lọt vào vòng 16 đội và chỉ chịu dừng bước trước Argentina ở loạt đấu súng 11m cân não. Southgate từng là thành phần của đội tuyển Anh tham dự World Cup trên đất Pháp, chắc hẳn đã rút ra những bài học bổ ích trong việc quản lí các ngôi sao trong đội.

Liên đoàn bóng đá Anh FA đệ trình danh sách dự kiến gồm 35 cầu thủ lên FIFA vào ngày thứ Hai trước khi rút gọn còn 23 gương mặt chính thức.

Southgate bất chấp qui định FIFA, công bố đội hình

 "Tam sư" đã sẵn sàng cho World Cup.

Kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2018 của "Tam Sư" đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hai ngôi sao thi đấu trong màu áo Liverpool là Chamberlain và Jose Gomez chấn thương và không thể góp mặt ở Nga vào tháng 6 này.

Southgate sẽ phải cân nhắc những cái tên có thể thay thế cho bộ đôi trên. Những gương mặt triển vọng nhất phải kể đến là cựu trung vệ đội trưởng Gary Cahill (Chelsea), tiền vệ Jack Wilshere (Arsenal). Một sự lựa chọn lí tưởng khác là tiền vệ đang thi đấu cho Newcastle, Jonjo Shelvey.

Quyết định của HLV 47 tuổi thực sự là con dao hai lưỡi đối với "Tam sư". Ở chiều hướng tích cực, các cầu thủ Anh sẽ sớm ổn định tâm lí, thể lực, chiến thuật lẫn phong độ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nguy cơ xáo trộn kế hoạch chuẩn bị rất hiện hữu. Đội tuyển Anh còn 2 trận giao hữu trước World Cup 2018, gặp Nigeria và Costa Rica vào ngày 2 và 7/6, và những ngôi sao quan trọng như Harry Kane, Sterling... có thể dính chấn thương nặng và vắng mặt tại cúp thế giới mùa hè này.  Khi đó các nhân tố thay thế không đủ thời gian để thích nghi chiến thuật, lối chơi và hòa nhập với đồng đội. Southgate sẽ giải quyết bài toán đó như thế nào?

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 12:45 09/05/2018