MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Southgate lộ rõ ý định ở danh sách triệu tập ĐT Anh

    11:18 Thứ sáu 16/09/2022 | 1

    BongDa.com.vn HLV Gareth Southgate đã cho thấy ý định của mình ở danh sách triệu tập ĐT Anh mới đây.

     

    Gareth Southgate vừa chốt danh sách triệu tập ĐT Anh cho tháng 9. Như thường lệ xuất hiện không ít tranh cãi về nhân sự khiến dư luận đặt dấu hỏi về Southgate. Từ 28 cái tên được điểm mặt mới đây, một số người dễ dàng nhận thấy ý định của chiến lược gia sinh năm 1970.

    Đầu tiên, Southgate gần như vẫn xem 3 trung vệ là hệ thống nòng cốt của ĐT Anh ở đợt tập trung lần này lẫn kỳ World Cup 2022 phía trước. Nhà cầm quân 52 tuổi tái triệu tập Eric Dier, người có lần trở lại 'ăn cơm' tuyển sau gần 2 năm vắng mặt.

    Southgate lộ rõ ý định ở danh sách triệu tập ĐT Anh - Bóng Đá

     Dier trở lại tuyển Anh sau gần 2 năm vắng mặt.

    Theo truyền thông, bên cạnh việc liên tục đá chính và thể hiện phong độ ấn tượng tại CLB, lý do khiến Dier được trao cơ hội là bởi anh quen thuộc với sơ đồ 3 trung vệ, dạng sơ đồ HLV Antonio Conte áp dụng ở Tottenham Hotspur. Dier rõ ràng hiểu và thuần thục cách hoạt động, di chuyển để nhanh chóng thích nghi tốt ở sơ đồ 3 trung vệ mà Southgate áp dụng.

    Một vấn đề nêu bật ý định sử dụng hệ thống 3 trung vệ còn nằm ở số lượng hậu vệ mà cựu HLV Middlesbrough gọi tên. Bên cạnh 5 cái tên có sở trường đá ở trung tâm hàng thủ, Southgate còn sở hữu những hậu vệ cánh thi đấu tốt trong vị trí trung vệ. 

    Trong nhóm hậu vệ cánh được triệu tập, 3/6 người bao gồm Reece James, Kyle Walker hay Luke Shaw từng ra sân ở vị trí trung vệ lệch. Điều này giúp Southgate có thêm phương án nhân sự xoay tua cho 3 vị trí đứng trước khung thành.

    Cuối cùng, và có thể là điều tạo ra sự bất mãn, dẫn đến tranh luận nằm ở động thái ưu tiên trò cưng của Southgate. Harry Maguire hay Jack Grealish rõ ràng gặp vấn đề phong độ, người thì ngồi dự bị tại Manchester United, người thì chưa đóng góp bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào cho Manchester City. Dù vậy, họ vẫn được trao cơ hội và khiến Southgate bỏ qua Ben White hay Jadon Sancho, 2 cái tên đang thi đấu xuất sắc ở mùa giải này.

    Vấn đề dễ lý giải nhất cho động thái của Southgate là ông không quan tâm đến vấn đề phong độ của Maguire lẫn Grealish. Thứ nhà cầm quân 52 tuổi xem trọng là bởi cả hai đều phù hợp với triết lý và cách chơi mà ông xây dựng tại đội tuyển Anh. Điều tương tự cũng đến với Raheem Sterling ở EURO năm ngoái, thời điểm ngôi sao sinh năm 1994 bị dư luận chỉ trích bởi phong độ tệ hại nhưng anh vẫn được Southgate tin dùng để rồi tỏa sáng.

    Southgate lộ rõ ý định ở danh sách triệu tập ĐT Anh - Bóng Đá

     Maguire và Grealish hợp gu của Southgate.

    Sau giai đoạn dài dẫn dắt Tam Sư, người cũ sân Riverside Stadium vốn tìm được vài cá nhân thuộc diện không thể thay thế. Và khác với cấp CLB, HLV ĐTQG ưu tiên sử dụng bộ khung quen thuộc thay vì cố gắng thay đổi. Điều đó càng đúng trong bối cảnh một giải đấu lớn như World Cup sắp khởi tranh. 

    Vì vậy, ngoại trừ việc Maguire hay Grealish dính chấn thương dẫn đến không thể tham dự World Cup, có lý do tin rằng bộ đôi này vẫn được trao cơ hội bay đến Qatar dù cả hai gặp vấn đề phong độ. Đó là sự bất công cho những cầu thủ cùng vị trí đạt phong độ cao khác. Nhưng Southgate vốn có gu cá nhân của mình và ông được phép làm điều mà bản thân tin tưởng là đúng đắn nhất.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 10:48 16/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...