MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Souness dự đoán vị trí cao nhất Arsenal có thể đạt được mùa này

    18:17 Chủ nhật 09/10/2022 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Liverpool, Graeme Souness đã dự đoán đội sẽ giành chức vô địch Premier League mùa giải này.

     

    Graeme Souness tin rằng Manchester City vẫn sẽ đi hết chặng đường để nâng cao danh hiệu mùa này dù Arsenal đang có lợi thế để giành ngôi đầu bảng ở thời điểm hiện tại.

    Tuy nhiên, cựu tiền vệ này chỉ ra rằng một cơn ác mộng với chấn thương cho Manchester City có thể mở ra cánh cửa cho những cái tên như Arsenal, Tottenham, Chelsea và Liverpool.

    Man City đã đánh bại Southampton 4-0 vào cuối tuần này để đi đến ngôi đầu bảng và bây giờ họ hy vọng rằng Liverpool sẽ đánh bại Arsenal tại Emirates vào đêm nay để có thể giữ được vị trí đó. City đã thắng 7 trong số 9 trận ở giải VĐQG - 2 trận còn lại là hòa - và ghi được 33 bàn thắng.

    Lokonga lâm nguy nếu ngôi sao tuyển Ý xuất hiện - Bóng Đá

     Arsenal vẫn đang có một khởi đầu mùa giải tốt.

    Tiền đạo người Na Uy, Erling Haaland, tự mình ghi 15 bàn thắng trong số đó và đã ghi 20 bàn thắng tổng thể kể từ khi anh chuyển đến Man City từ Borussia Dortmund vào mùa hè.

    Graeme Souness nói trên Sky Sports: "Thách thức duy nhất là nếu Manchester City có một cơn ác mộng thực sự với chấn thương. Tôi nghĩ các đội khác đang cạnh tranh cho vị trí thứ hai, miễn là Man City không gặp thảm họa với chấn thương. Điều đó cho thấy Man City đang xuất sắc như thế nào."

    Hiện Pháo thủ đang kém Man City 2 điểm và họ sẽ cần một trận thắng trước Liverpool để đòi lại ngôi đầu.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 17:47 09/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...